MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Tai nạn sốc ở Hà Lan, nhóm NHM khiến khán đài bị sập

    15:49 Thứ hai 18/10/2021

    BongDa.com.vn Vào cuối tuần rồi, một tai nạn hy hữu vừa xảy ra ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

    Bóng đá thỉnh thoảng xuất hiện một vài tai nạn hy hữu. Điều đó vừa diễn ra tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Vào cuối tuần rồi, Vitesse Arnhem có chuyến làm khách đến sân nhà của NEC Nijmegen.

    Nhờ vào sự kiên cường và đấu pháp hợp lý, các cầu thủ đội khách đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Điều này tạo ra sự phấn khích cho nhóm NHM Vitesse ít ỏi xuất hiện trên sân Goffert. Chính vì vậy nên sự cố xảy ra.

    Một nhóm NHM khoảng 35 người tràn xuống phần khán đài thấp nhất và gần với cầu thủ nhất để ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Nhóm NHM này vừa hò hét, vừa nhảy rầm rầm trên khán đài. Sự cuồng nhiệt quá khích đó khiến phần khán đài mà họ đứng bị sập. Thật may là không có ai bị thương trong tai nạn ngoài ý muốn này.

    NHM ăn mừng cuồng nhiệt làm sập một phần khán đài - Bóng Đá

     Nhóm NHM Vitesse khiến khán đài bị sập.

    Các cầu thủ Vitesse ngay lập tức ra dấu hiệu yêu cầu NHM bình tĩnh. Nhóm NHM cũng nhanh chóng leo lên phía trên, tránh xa phần khán đài bị ảnh hưởng trước khi sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

    Chia sẻ về sự việc, giám đốc của NEC là Nilco van Schaik phát biểu trên NOS: "Có một vài thùng đựng ở dưới khán đài và điều đó ngăn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn."

    Trong khi đó tiền vệ đội khách, Riechedly Bazoer bày tỏ: "Thật sự sốc. Rất may là mọi người đều ổn."

    Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ trên MXH. Trên Twitter đã xuất hiện hơn 478.000 lượt xem.

    Video Tadic ghi bàn trước Vitesse:

     
    Lữ Phong | 15:19 18/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...