MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thầy trò Mourinho nắm lợi thế ở giải đấu cúp châu Âu

    07:57 Thứ sáu 11/03/2022 | 1

    Roma thắng chật vật Vitesse 1-0 ở lượt đi vòng 16 đội Europa Conference League rạng sáng 11/3 (giờ Hà Nội).

    Sau 2 trận bị treo quyền chỉ đạo tại Serie A, HLV Jose Mourinho đã được trở lại sân để dẫn dắt học trò ở cúp châu Âu. Roma được đánh giá cao hơn, nhưng lại để Vitesse chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian.

    Khi hiệp một bước vào phút bù giờ, đại diện Serie A bất ngờ vượt lên dẫn trước. Sau pha xử lý không thành của Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira vung chân dứt điểm đưa bóng vào góc chữ A. Đây cũng là khoảnh khắc giúp Roma giành lợi thế khi bước vào trận lượt về trên sân nhà Olimpico vào tuần tới.

    Thầy trò Mourinho nắm lợi thế ở giải đấu cúp châu Âu - Bóng Đá

    HLV Mourinho thừa nhận Roma đã may mắn giành thắng lợi ở trận lượt đi. 

    Trong hiệp một, Vitesse cầm bóng 58% và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn sau những pha đưa bóng vào từ hai biên. Nếu không có sự tập trung của thủ thành Rui Patricio, mành lưới của "Giallorossi" đã phải rung lên sau những pha dứt điểm từ cự ly gần của Lois Openda hay Toni Domgjoni.

    Sau những pha bay nhảy trong khung gỗ, Patricio cũng mắc sai lầm. Phút 34, HLV Mourinho ngán ngẩm nhìn cậu học trò cưng chuyền vào chân đối thủ. Openda có cơ hội từ cự ly 5 m, nhưng anh lại đệm bóng vọt xà đáng tiếc.

    Roma phải chờ đến phút 42 mới có cơ hội đầu tiên. Pha xoay người dứt điểm của Tammy Abraham khiến thủ môn chủ nhà phải vất vả cứu thua. Ít phút sau, CĐV đội khách cũng được ăn mừng sau tình huống chớp thời cơ của Oliveira.

    "Chúng tôi chẳng làm gì ở tình huống dẫn đến bàn thắng. Roma có hàng loạt vấn đề và chỉ gặp may", HLV Mourinho thừa nhận.

    Khi hiệp 2 chuẩn bị diễn ra, "Người đặc biệt" thực hiện cùng lúc 3 sự thay đổi. Roma vẫn chẳng thể chơi lấn lướt, nhưng ít nhất, đội khách cũng đã giảm tải sức ép lên khung thành của Patricio.

    Cơ hội một vài lần đến với hàng công Vitesse, nhưng họ lại quá cẩu thả ở những khoảnh khắc quyết định. Trận đấu trên sân GelreDome khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Roma. Đội bóng thủ đô Italy thắng trận, nhưng sẽ không có sự phục vụ của Oliveira và Gianluca Mancini vì thẻ phạt.

    Sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: "Một trận đấu không hề dễ dàng với Roma. Thậm chí, chúng tôi mới là đội xứng đáng nhận thất bại. Tôi cũng muốn gửi lời khen dành cho màn trình diễn của Vitesse ở trận này".

    Theo nhà cái, Roma và Leicester đang là 2 ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Europa Conference League mùa này với tỷ lệ đặt cược một ăn 4.

    Tuấn Nguyên | 07:32 11/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...