MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • SỐC: Chấn thương nặng, Quang Hải phải chia tay SEA Games từ vòng bảng?

    19:58 Thứ tư 04/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn Theo thông tin cập nhật từ Philippines, với chấn thương khá nặng ở đùi trái, tiền vệ Nguyễn Quang Hải phải nói lời chia tay SEA Games 30 từ vòng đấu bảng.

    Hôm nay, thông tin về chấn thương của thủ quân U22 Việt Nam Nguyễn Quang Hải được NHM cả nước rất quan tâm. Vào buổi sáng, "Hải con" đã đến Bệnh viện tại Manila để chụp MRI để kết luận mức độ của chấn thương.

    SỐC: Chấn thương khá nặng, Quang Hải phải chia tay SEA Games từ vòng bảng? - Bóng Đá

     Quang Hải tỏ ra đau đớn sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Singapore. Ảnh: Hiển Vinh.

    Theo thông tin ban đầu, tiền vệ của CLB Hà Nội đã bị rách cơ đùi trái và chắc chắn không thể tham dự trận đấu với U22 Thái Lan vào ngày mai (05/12) tại lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Đây được xem là một mất mát không nhỏ cho hàng công Rồng vàng khi Quang Hải từ lâu đã là mắt xích quan trọng trong sa bàn chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

    Và theo cập nhật từ Fanpage Thể thao Việt Nam, bác sĩ của đội tuyển U22 Việt Nam sau khi xem phim chụp MRI chấn thương của tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã kết luận anh khó có khả năng thi đấu tiếp tục ở SEA Games 2019.

    Trước sự thiệt thòi lớn về lực lượng của đội nhà, Đoàn Văn Hậu cũng cho biết: "Mất Quang Hải là tổn thất lớn. Nhưng, HLV Park Hang-seo xây dựng đội với lối chơi tập thể. Đội sẽ có phương án thay thế Quang Hải."

    Dựa vào những con người đang có, nhiều khả năng thầy Park sẽ lựa chọn Hùng Dũng hoặc Trọng Hoàng đá thay Quang Hải.

    Đăng Huy | 19:55 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...