MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đoàn Văn Hậu: Chúng tôi thật sự mệt mỏi, cơ thể nặng nề, không thoải mái

    18:53 Thứ tư 04/12/2019 | 20

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu đã có những trải lòng về những khó khăn mà U22 Việt Nam gặp phải trong trận đấu với Singapore.

    Đêm qua (03/12), U22 Việt Nam đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Singapore tại lượt trận thứ 4 vòng bảng SEA Games 30.

    Ở đó, trong thời gian hiệp 1, Rồng vàng thi đấu có phần lép vế và thường xuyên có những pha phối hợp lỗi. Và phải chờ đến đầu hiệp 2, tình hình mới được cải thiện khi HLV Park Hang-seo đưa Tiến Linh vào sân thay cho Thanh Sơn. Bàn thắng của Đức Chinh là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể đội bóng áo trắng.

    Đoàn Văn Hậu: Chúng tôi thật sự mệt mỏi, cơ thể nặng nề, không thoải mái - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu bộc bạch về những khó khăn gặp phải ở trận gặp U22 Singapore.

    Lý giải về màn trình diễn chưa thuyết phục trong hiệp 1 trận đấu với Những chú sư tử, Đoàn Văn Hậu cho biết trên VnExpress: "Chúng tôi đã trải qua trận đấu khó khăn bởi toàn đội đều không đạt thể trạng tốt, cơ thể nặng nề, không thoải mái. Thắng Singapore, vì thế, là cố gắng lớn, khi chúng tôi vượt qua được sự mệt mỏi ấy.

    Thật ra, U22 Việt Nam không hề đánh giá thấp Singapore. Một khi đã đá giải, chúng tôi luôn đánh giá cao mọi đối thủ, đội nào cũng có những bất ngờ, nên không thể chủ quan. Trận này, chúng tôi đã cố gắng hết sức và có chiến thắng vất vả."

    Ngày mai, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu với U22 Thái Lan và họ sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải vì chấn thương cơ đùi. Nói về sự mất mát này, hậu vệ đang khoác SC Heerenveen cho biết: "Mất Quang Hải là tổn thất lớn. Nhưng, HLV Park Hang-seo xây dựng đội với lối chơi tập thể. Đội sẽ có phương án thay thế Quang Hải."

    Đăng Huy | 18:53 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...