Qua bài viết của Sepp Blatter trên FIFA Weekly mới đây, rõ ràng là ông, trước khi rời khỏi chức chủ tịch mà ông đã nắm giữ trong 17 năm qua, muốn làm giảm ảnh hưởng của UEFA trong tổ chức lãnh đạo bóng đá thế giới.
Mối hiềm khích giữa Blatter với UEFA đã lộ dần từ 2 năm qua sau khi Michel Platini – chủ tịch của UEFA – bộc lộ sự phản đối ý định tái ứng cử chức chủ tịch FIFA của ông lão 78 tuổi này. Sự đối đầu càng trở nên không khoan nhượng trong những ngày trước và sau khi cuộc bầu cử diễn ra (29/5) với những lời công kích mạnh mẽ của Platini và nhiều lãnh đạo của các LĐBĐ quốc gia thuộc châu Âu. Có lẽ điều này đã khiến Blatter thay đổi quan điểm của ông về cơ cấu của Ban chấp hành FIFA. Khi thông báo quyết định từ chức của ông vào ngày 2/6, Blatter cho rằng “kích thước” của Ban chấp hành cần phải được giảm đi và các thành viên của Ban chấp hành phải được bầu chọn bởi 209 thành viên của FIFA. Tuy nhiên, trong FIFA Weekly vừa phát hành cuối tuần qua, Blatter bày tỏ ý muốn có thêm nhiều vị trí trong Ban chấp hành cho các Liên đoản khu vực khác UEFA và có thêm nhiều đại diện nữ. Ông viết: “Tôi không muốn tước đi vị trí của bất kỳ người nào. Không nên có sự phân phối lại các vị trí trong Ban chấp hành mà nên có sự mở rộng hợp lý cho bộ phận này.” Blatter cũng muốn gia tăng số đại diện của 2 LĐBĐ châu Phi và châu Á trong Ban chấp hành: “Điều chủ chốt là tăng cường tính dân chủ trong sự điều hành FIFA. Các LĐBĐ khu vực phải được đại diện một cách tương xứng với số LĐBĐ quốc gia của họ ở FIFA. Sự việc LĐBĐ châu Phi có 54 và LĐBĐ châu Á có 46 thành viên trong FIFA, nhưng lại chỉ có theo thứ tự 5 và 4 đại diện trong Ban chấp hành gồm 25 người. Điều này đi ngược với tinh thần dân chủ đã nói trên.”
Một nguồn tin từ UEFA cho biết các viên chức chủ chốt của tổ chức này cảm thấy bối rối trước sự thay đổi quan điểm của Blatter và tự hỏi vì sao ông lại cư xử như thế. Trong bài viết nói trên, Blatter cũng trách UEFA ngăn chận những đề nghị cải tổ của ông và ý muốn kiểm tra sự trong sáng của tất cả các thành viên Ban chấp hành. Ông kêu gọi các LĐBĐ khu vực nên tuân theo sự lãnh đạo của FIFA và thành lập những ủy ban đạo đức ở chính trong tổ chức của họ. Blatter viết: “Các LĐBĐ khu vực một mặt phải ý thức được trách nhiệm của họ trong những vấn đề liên quan đến đạo đức. Chỉ LĐBĐ châu Á có ủy ban đạo đức tương tự như FIFA. Tất cả các LĐBĐ khu vực khác đều thiếu bộ phận này.”
Blatter không đề cập đến thông tin mà dư luận rất quan tâm từ khi tờ Schweiz am Sonntag của Thụy Sĩ cho biết vào ngày 14/6 rằng ông đang xem xét lại quyết định từ chức, sau khi nhận được sự ủng hộ từ 2 tổ chức LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Châu Phi. Một thông báo của FIFA trong tuần lễ vừa qua cho biết Blatter vẫn giữ nguyên quyết định từ chức. Thời điểm tổ chức cuộc bầu chọn người thay thế ông sẽ được xác định trong hội nghị bất thường của FIFA vào ngày 20/7.