MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Chủ tịch FIFA: Indonesia phải là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á

    21:25 Thứ ba 14/11/2023

    BongDa.com.vn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tin rằng bóng đá Indonesia sẽ tiếp tục phát triển và đóng vai trò trung tâm của châu lục.

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa có mặt trong ngày khai mạc VCK U17 World Cup 2023 tại Indonesia. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới cũng tham dự buổi khánh thành văn phòng FIFA tại Jakarta.

    Nhân dịp này, ông Gianni Infantino đã có những phát biểu về tiềm năng của bóng đá Indonesia. Theo đó, vị chủ tịch người Thụy Sĩ tin rằng với sự lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), bóng đá nước này sẽ trở thành một thế lực của châu Á.

    "Chúng tôi ở đây không chỉ để tận hưởng những màn trình diễn của các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, mà còn để phát triển môn thể thao này và đảm bảo rằng Indonesia sẽ là một trong những quốc gia hàng đầu không chỉ ở Đông Nam Á mà còn là ở châu Á và thế giới," Gianni Infantino nói.

    Chủ tịch FIFA: Indonesia phải là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á - Bóng Đá

     Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tới Indonesia 3 lần trong năm nay.

    "Các bạn Indonesia có năng lực, có quy mô và niềm đam mê. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta là làm việc cùng nhau. Sự phối hợp giữa chính phủ cùng với Liên đoàn [PSSI] sẽ giúp bóng đá phát triển rồi mọi người sẽ tham gia và yêu bóng đá hơn ở đất nước xinh đẹp này."

    Theo Gianni Infantino, Indonesia có thể trở thành một trong những quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu lục và thậm chí là cả thế giới.

    Trong tháng này, đội tuyển Indonesia sẽ có 2 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ngày 16/11 họ làm khách Iraq, tới ngày 21/11 sẽ là chuyến làm khách đến Philippines.

    Nam Thành | 20:55 14/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...