MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Ronaldo: "Cậu phải cười. Chúng ta thắng rồi"

    06:22 Thứ bảy 26/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha gửi thông điệp đến đồng đội sau chiến thắng ở trận ra quân.

     

    Cristiano Ronaldo vừa có lần thứ 5 góp mặt ở một kỳ World Cup. Trước Ghana, không ai khác khi Ronaldo ghi bàn mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha giành thắng lợi 3-2 dù nhọc nhằn. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. 

    Trận này, siêu sao 37 tuổi góp mặt trên sân 88 phút trước khi nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Những phút cuối, đại diện châu Phi vùng lên mạnh mẽ. Họ liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

    Trong một tình huống như thế, thủ môn Diogo Costa suýt trở thành tội đồ. Rất may, Inaki Williams bị trượt chân nên có pha xử lý không thực sự chuẩn xác. Nếu chắt chiu thời cơ tốt hơn, Williams có thể ghi bàn gỡ hòa cho Ghana ở tình huống có thể coi là cuối cùng trong trận.

    ‘He nearly died’ – Watch Cristiano Ronaldo’s heart-in-mouth reaction to Portugal keeper’s last-minute howler vs Ghana - Bóng Đá

     Ronaldo an ủi Costa sau trận.

    Sau trận đấu, Ronaldo và đồng đội tiến gần an ủi Costa. Báo chí Bồ Đào Nha vừa khai quật được đoạn hội thoại của CR7 dành cho Costa. Cụ thể, cựu sao Real Madrid nói: "Diogo, không sao cả. Cậu phải cười. Chúng ta đã thắng. Cậu có để thủng lưới đâu?".

    Costa đáp: "Không, nhưng là rất gần."

    Ronaldo: "Vậy à? Cậu phải cười, Chúng ta thắng rồi. Thêm một chiến thắng nữa và chúng ta sẽ đi tiếp. Cậu có thể cười. Thôi nào. Đừng vậy nữa."

    Ở lượt trận tới, Ronaldo và đồng đội sẽ đối đầu với Uruguay.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 05:52 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...