MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Quang Hải xứng đáng nhận Quả bóng vàng"

    08:30 Chủ nhật 23/12/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Trần Duy Long cho rằng việc Quang Hải nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2018 là hoàn toàn xứng đáng.

    Sau màn thể hiện xuất sắc tại AFF Cup 2018, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và báo chí, , tiền vệ Nguyễn Quang Hải giành danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018. Cầu thủ của CLB Hà Nội xếp trên Nguyễn Anh Đức (Quả Bóng Bạc) và Phan Văn Đức (Quả Bóng Đồng).

     Không ai xứng đáng nhận QBV hơn Quang Hải. Ảnh: Đình Viên.

    Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì Quang Hải đã thể hiện trong năm vừa qua. Dù mới 21 tuổi nhưng anh đã có đầy đủ danh hiệu từ CLB đến ĐT Việt Nam khi vô địch V-League rất thuyết phục và giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải cùng Hà Nội FC.

    Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Quang Hải chơi rất ấn tượng trong hành trình cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, Olympic Việt Nam giành hạng tư ASIAD và mới đây là cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, giải đấu mà anh là cầu thủ xuất sắc nhất.

    Trao đổi với báo chí, chuyên gia Trần Duy Long cho rằng điều này hoàn toàn xứng đáng cho Quang Hải: "Theo cá nhân tôi, trong một năm đầy thành công của bóng đá Việt Nam thì sự đóng góp của Quang Hải là vô cùng lớn. Hải đã đóng góp nhiều trong việc CLB Hà Nội giành chức vô địch sớm trước năm vòng đấu. Tại VCK U23 châu Á, Quang Hải đã thi đấu vô cùng tuyệt vời khi đóng góp rất nhiều bàn thắng vô cùng quan trọng giúp chúng ta giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

    Bên cạnh đó, ở AFF Cup lần này, Quang Hải cũng thi đấu rất tốt và cậu ta chính là ngòi nổ vô cùng nguy hiểm của chúng ta. Hải luôn có những tình huống ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội lập công nên Hải rất quan trọng trong lối chơi của ĐTQG. Quang Hải vô cùng xứng đáng để giành giải thưởng này. Hi vọng Quang Hải sẽ luôn giữ vững được phong độ thi đấu như vậy để giúp bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai."

     Quang Hải có năm thi đấu thành công trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

    Sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Nguyễn Quang Hải và đồng đội ở ĐT Việt Nam sẽ qua về Hà Nội để tiếp tục tập luyện nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...