MỚI NHẤT :
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Quang Hải hụt giải 'Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á'

    18:57 Thứ ba 13/02/2018 | 1

    Giải thưởng 'Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á' do tờ FourFourTwo (442) bình chọn đã thuộc về cầu thủ tấn công Safawi Rasid người Malaysia.

    Điều này đồng nghĩa Quang Hải hụt giải thưởng, dù trải qua một năm thi đấu khá nổi bật trong màu áo Hà Nội và ở cấp độ các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

    Trước đó, báo 442 chọn ra 5 gương mặt lọt vào danh sách đề cử "Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á" gồm Safawi Rasid, Kevin Deeromram, Akhyar Rashid, Supachoke Sarachart và Quang Hải.

    Trong năm 2017, tiền vệ tấn công Safawi Rasid bùng nổ trong màu áo đội U22 Malaysia thi đấu tại SEA Games 29. Anh ghi 2 bàn trên hành trình giúp đội nhà giành ngôi Á quân.

    Ở cấp độ CLB, Safawi Rasid cũng bỏ túi chức vô địch Malaysia Cup và Malaysia Super League cùng đội Johor Darul Ta'zim, dù không được ra sân thường xuyên.

    Với hạng mục "Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á", không ai khác xứng đáng hơn Chanathip Songkrasin giành giải thưởng. Ngôi sao người Thái Lan qua mặt Đinh Thanh Trung, Aung Thu, Teerasil Dangda và Andritany Ardhiyasa.

    Sau khi nhận giải thưởng, Chanathip không quên gửi lời cám ơn đến người hâm mộ và báo 442 đã bình chọn cho mình.

     - Bóng Đá

     Chanathip giành giải Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á năm 2017.

    Ở mùa giải vừa qua, Chanathip có cơ hội xuất ngoại sang Nhật khoác áo Consadole Sapporo. Anh nhanh chóng khẳng định chỗ đứng với 17 lần ra sân trên mọi mặt trận, con số rất ấn tượng với cầu thủ đến từ Đông Nam Á.

    Mới đây, tiền vệ có biệt danh "Messi của Thái Lan" đã được đội bóng Nhật tăng lương trước thềm mùa 2018, theo 442.

    Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan được vinh danh ở hạng mục "Đội tuyển của năm", đánh bại hai ứng viên Việt Nam và Philippines. Người Thái còn giành thêm giải thưởng "CLB hay nhất năm", với chiến thắng thuộc về đội Buriram United.

     - Bóng Đá

     Safawi Rasid vượt qua Quang Hải để giành giải "Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á". Ảnh: 442.

    Chiến lược gia Simon McMenemy dẫn dắt đội Bhayangkara FC giành giải "HLV hay nhất năm" và chân sút Sylvano Comvalius được xướng tên với đề cử "Ngoại binh hay nhất năm".

    Tuy thất bại ở hai hạng mục "Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á" và "Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á", bóng đá Việt Nam vẫn còn cơ hội khi Đinh Thanh Trung và Nguyễn Văn Quyết có tên trong đề cử "Cầu thủ được yêu thích nhất Đông Nam Á" do người hâm mộ bình chọn.

    Nguồn tin của Zing.vn cho biết kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ xuất hiện vào ngày 14/2.

    Để chọn ra người chiến thắng trong những hạng mục đề cử của FourFourTwo, tờ báo bóng đá này đã lấy ý kiến của HLV U23 Malaysia Ong Kim Swee, Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul tuyển Thái Lan, những cây bút chuyên nghiên cứu bóng đá châu Á,...

    Nguyên Trí | 18:25 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...