MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (Hết H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Quang Hải bị bầu Hiển "tuýt còi" vì mải mê đóng quảng cáo

    07:00 Thứ ba 16/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Bầu Hiển đã có những động thái "nắn gân" về việc Quang Hải không có phong độ tốt trong thời gian qua.

    Trong cuộc họp mới đây với BLĐ Hà Nội FC, bầu Hiển đã phải nhắc nhở Quang Hải nói riêng và các cầu thủ nói chung khi xuất hiện dấu hiệu chểnh mảng trong thi đấu.

    Quang Hải bị bầu Hiền

     Bầu Hiển nhắc Quang Hải tập trung đá bóng.

    Theo đó, phong độ của Quang Hải sa sút nghiêm trọng kể từ đầu mùa giải V-League 2019 tới nay, khi ngôi sao của đội tuyển Việt Nam mới có được 2 bàn thắng tại giải đấu quốc nội.

    Lịch thi đấu dày đặc trong 2 năm qua là một trong những lý do được cho đã ảnh hưởng tới phong độ của Nguyễn Quang Hải. Tại King’s Cup 2019, anh cũng chơi không thực sự nổi bật trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

    Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn ưu ái giữ suất thi đấu chính thức cho Quang Hải. Ngoài vấn đề chuyên môn, thì đã có những ý kiến quan ngại việc tiền vệ Hà Nội tham gia quảng cáo nhiều.

    Sau thành công ở U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam, Quang Hải đã nhận được rất nhiều hợp đồng liên quan đến quảng cáo. Không khó để người hâm mộ tìm ra những clip không liên quan đến chuyên môn của Quang Hải trên mạng xã hội.

    Vì thế, bầu Hiển thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ Hà Nội phải thường xuyên phấn đấu, không vì thành tích trước mắt mà chểnh mảng, không mải quảng cáo để quên chuyên môn chính là đá bóng, nhất là sau khi để Sanna Khánh Hòa cầm hòa tỉ số 2-2 tại vòng 15 V-League mới đây.

    Những lời cảnh báo, nhắc nhở của bầu Hiển là cần thiết khi sắp đến, Hà Nội phải trải qua lịch thi đấu cực kì căng thẳng trong tháng 7 và tháng 8 bởi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chinh chiến ở cả 3 đấu trường, V-League, AFC Cup, Cúp Quốc gia.

    Quang Hải bị bầu Hiền

     Phong độ của Quang Hải ở giai đoạn lượt đi là không tốt.

    Nếu vượt qua được B.Bình Dương ở trận chung kết AFC Cup, Hà Nội FC sẽ thi đấu tổng cộng 14 trận, tính trung bình đội bóng của bầu Hiển chỉ nghỉ được 4-5 ngày 1 trận. Tính cả quãng đường di chuyển khi thi đấu trên sân khách, các cầu thủ sẽ bị bào mòn thể lực rất nhiều.

    Trước mắt, Hà Nội FC sẽ cần phải rất tập trung vào trận đấu với HAGL tại vòng 16 V-League sắp đến.

    Tịnh Đế | 06:40 16/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...