MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Phi Sơn đã đạt thỏa thuận sơ bộ với đội bóng mới?

    19:17 Thứ tư 13/12/2017

    BongDa.com.vn Sau nhiều đồn đoán, dường như tương lai của tiền vệ tài hoa Phi Sơn đã được định đoạt. Bến đỗ mới của cầu thủ gốc Hà Tĩnh là CLB TP.HCM.

    Kết thúc mùa giải 2017, hợp đồng giữa CLB SLNA và Phi Sơn đã hết hiệp lực. Dù ban huấn luyện, các đồng đội và NHM đã làm mọi cách để giữ chân cầu thủ được coi là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ, thế nhưng Phi Sơn vẫn không thay đổi ý định. Lý do được đưa ra la hai bên không thể thống nhất được về số tiền lót tay, nên tiền vệ gốc Hà Tĩnh này quyết định nói lời chia tay SLNA sau nhiều năm gắn bó.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn đạt thỏa thuận sơ bộ với đội bóng của Công Vinh.

    Ngay sau đó, rất nhiều lời đoàn đoán về tương lai của Phi Sơn xuất hiện. Trong đó, đáng chú ý nhất là thông tin FLC Thanh Hóa sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán một bàn hợp đồng với giá trị lên tới 2,5 tỷ/năm. Ngoài ra, nhiều người còn tin rằng Nhật Bản mới là điểm đến tiếp theo mà Phi Sơn hướng đến.

    Tuy nhiên, mới đây, chính Phi Sơn đã thừa nhận mình và CLB TP.HCM đạt được thỏa thuận sơ bộ. Tôi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về đầu quân cho TP.HCM từ mùa sau. Về cơ bản các điều khoản trong hợp đồng đã được hai bên thống nhất. Sau khi nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa, tôi sẽ bay vào TP.HCM để ký hợp đồng.” Phi Sơn chia sẻ.

    Để có được cái gật đầu của tiền vệ được ví như “Ronaldo Việt Nam” này, chắc chắn TP. HCM sẽ phải bỏ ra một số tiền lót tay rất lớn, ít nhất là bằng so với những gì FLC Thanh Hóa “mời gọi” trước đó. Ngoài ra, mức lương của Phi Sơn chắc chắn cũng thuộc Top đầu Việt Nam sau khi chuyển đến đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn đã hoàn thành sứ mệnh của mình với đội bóng xứ Nghệ.

    Dẫu phải chia tay, nhưng mối tình giữa Phi Sơn và SLNA đã kết thúc theo cách tốt đẹp nhất. Chức vô địch Cúp QG 2017 là danh hiệu đầu tiên sau 6 năm của đội bóng xứ Nghệ. Đây có thể được coi là chiếc cúp có ý nghĩa tri ân của Phi Sơn đối với đội bóng đã nuôi nấng mình trưởng thành. Trong 5 năm chơi cho đội 1, Phi Sơn đã ra sân tổng cộng 96 lần và ghi được 25 bàn thắng.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 19:08 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...