MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • 4 tuyển thủ Việt Nam lỡ trận gặp Australia

    20:30 Thứ tư 19/01/2022

    Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại không kịp hoàn thành thủ tục để đi Australia cùng tuyển Việt Nam vào ngày 21/1.

    Theo nguồn tin của Zing, Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại không thể hoàn thành thủ tục xin visa đi Australia do không nằm trong danh sách thư mời của nước chủ nhà Australia. Thư mời này dựa trên danh sách đăng ký cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, trước thời điểm HLV Park Hang-seo gọi bổ sung Phi Sơn và Văn Đại.

    Trường hợp này tương tự với Đỗ Hùng Dũng trước AFF Cup 2020 khi anh không thể sang Singapore vào phút chót. Kết quả là Lý Công Hoàng Anh - cầu thủ nằm trong danh sách ban đầu - đã được lựa chọn tham dự.

     - Bóng Đá

    Phi Sơn (trái) và Văn Đại (phải) sẽ ở lại Việt Nam chờ đội trở về sau trận gặp Australia. Ảnh: VFF.

    Trao đổi với Zing hôm 17/1, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận khả năng Văn Toàn, Tiến Linh kịp trở lại cho trận gặp Australia là rất thấp. Hai cầu thủ này là những ca mắc Covid-19 mới nhất của tuyển Việt Nam, không kịp hội quân và hoàn thành xong các thủ tục trước ngày lên đường (21/1).

    HLV Park muốn lên đường sớm để tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho trận tái đấu Australia. Ông cũng muốn đội thích nghi với khí hậu, dự phòng cho các trường hợp xấu khác về nhân sự.

    HLV Park gọi bổ sung Phi Sơn, Văn Đại nhưng cũng không kịp sử dụng hai cầu thủ này cho trận gặp Australia. Cơ hội của Sơn và Đại vẫn còn ở trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc sau đó trên sân nhà.

    Sau những mất mát về nhân sự, hàng công tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tiền đạo là Công Phượng, Tuấn Hải và Văn Đức. Trong ngày mai (20/1), HLV Park sẽ rút gọn danh sách xuống 23 cầu thủ sau khi kết thúc buổi thi đấu nội bộ của tuyển Việt Nam.

    Tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò ông Park chưa có điểm nào sau 6 trận. Họ sẽ gặp Australia tại Melbourne vào ngày 27/1.

    Sau đó, đội tuyển trở về Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này diễn ra đúng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, là trận cầu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:18 19/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...