MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Cơ hội nào cho các nhân tố mới của ĐT Việt Nam?

    08:32 Thứ bảy 15/01/2022

    BongDa.com.vn Những cầu thủ mới hoặc ít được triệu tập sẽ có cơ hội được thể hiện mình trong màu áo của ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu sắp tới.

    Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo đã gọi một số gương mặt mới hoặc ít được triệu tập lên ĐTQG. Có thể kể ra một số cái tên như Nguyễn Hữu Tuấn, Liễu Quang Vinh, Nguyễn Đức Chiến ở tuyến phòng ngự, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Tô Văn Vũ hay Trần Phi Sơn nơi hàng tiền vệ. Hồ Thanh Minh, Phạm Tuấn Hải cùng Ngân Văn Đại sẽ là 3 niềm hy vọng trên mặt trận tấn công. Đỗ Hùng Dũng là trụ cột của Những chiến binh Sao Vàng nhưng cũng vừa trở lại sau thời gian dài phải điều trị chấn thương.

    Cơ hội nào cho các nhân tố mới của ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã hội quân từ ngày 13/01 và bước vào tập luyện. Ảnh: VFF.

    Nhìn vào các cầu thủ nêu trên, Nguyễn Hữu Tuấn có khả năng cao sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng trong sơ đồ 3 hậu vệ. “Dũng Chíp” cũng gần như chắc chắn là nhân tố chủ chốt với chiếc băng đội trưởng nơi tuyến giữa. Tô Văn Vũ hay Trần Phi Sơn và những cái tên còn lại đều có cơ hội ra sân nếu thể hiện tốt trong quá trình tập luyện. So với các đợt tập trung trước, đây là lần hội quân mà các tân binh sẽ có nhiều hy vọng được chứng tỏ mình bởi 2 lý do sau.

    Thứ nhất, đoàn quân HLV Park Hang-seo đang thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Chấn thương đã khiến Đỗ Duy Mạnh không thể góp mặt. Quế Ngọc Hải bị treo giò vì nhận đủ số thẻ phạt. Ba tuyển thủ nhiễm COVID 19 gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh vẫn bỏ ngỏ khả năng sân. Trước đó, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu đã không thể lên tuyển vì những vấn đề khác nhau.

    Cơ hội nào cho các nhân tố mới của ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

    Hồ Thành Minh (số 37) là một trong số những gương mặt mới được kỳ vọng. Ảnh: VFF.

    Thứ hai, sau khi trở về từ AFF Cup, thầy Park và BHL đã xác định, ĐT Việt Nam phải làm mới mình để tạo động lực thi đấu và niềm hứng khởi trong chặng đường tiếp theo. Những chiến binh Sao Vàng cần làn gió lạ từ các nhân tố hoàn toàn mới. Ban cán sự cũng được thay đổi với Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng cùng 2 đội phó là Nguyễn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Có thể thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc đang tính toán trong việc sử dụng nhân sự đặc biệt là tân binh ở một vài trận đấu tới đây.

    Quá trình chuẩn bị cho trận gặp Australia và Trung Quốc của thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp nhiều thử thách bởi một số yếu tố. Tuy vậy, biết đâu khó khăn sẽ giúp ĐT Việt Nam tìm ra tia sáng và niềm hy vọng mới. Các nhân tố ít hoặc lần đầu được triệu tập cần cố gắng tận dụng cơ hội của mình để tạo ra dấu ấn cá nhân trong thời gian sắp tới.

    Hữu Danh | 08:02 15/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...