MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Nhà báo K-League: "Lẽ ra Công Phượng phải được vào sân để tạo ra đột biến"

    07:30 Chủ nhật 03/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nhà báo K-League đã đưa ra nhận định về việc Công Phượng không được ra sân ở trận khai màn K-League 2019.

    Trong trận khai mạc K-League 2019, Nguyễn Công Phượng đã được điền vào danh sách dự bị của Incheon Untied. Dù rất được kỳ vọng, tân binh đến từ đội tuyển Việt Nam lại chưa thể chính thức ra mắt các khán giả nhà trên sàn đấu K-League.

    Nhà báo K-League:

     Công Phượng không được trao cơ hội ở trận mở màn K-League.

    Anh ngồi dự bị suốt cả trận, có thời điểm đã khởi động bên ngoài sân nhưng chung cuộc vẫn không được trao cơ hội thi đấu. HLV Jorn Andersen đã quyết định tung vào sân các cầu thủ Moon Chang-jin, Yang Joon-a và Bo-Seob Kim thay vì tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

    Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Jeju United, đội chủ nhà Incheon United đã giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 nhờ bàn thắng san bằng tỷ số của ngôi sao Stefan Mugosa trên chấm 11 m.

    Sau trận đấu, nhà báo Ryan Walters (chủ biên tiếng Anh trang KLeague.com) theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân Incheon nhận định: “Lẽ ra Công Phượng đã có thể vào sân khoảng 10 phút cuối để tạo đột biến, nhưng tiếc là do hàng thủ Incheon United chơi thiếu chắc chắn và trung vệ Kim Jeong-Ho cũng bị chấn thương, nên HLV Andersen có lẽ phải chọn giải pháp an toàn để giữ tỷ số hòa, thay vì phiêu lưu tìm trận thắng”.

    Ngoài ra, cũng theo ông Walters tin rằng do HLV Andersen cũng muốn Công Phượng có thêm thời gian thích ứng môi trường mới trước khi sử dụng chân sút này ở các trận tới, nên ở trận ra quân đã để anh ngồi dự bị.

    Công Phượng cũng mới có thời gian tập luyện cùng Incheon United chỉ 2-3 tuần qua dù có hai trận đấu tập trước mùa giải ghi 1 bàn và kiến tạo 1 cơ hội thành bàn nhưng vẫn chưa đủ để chiếm một suất đá chính trong màu áo Incheon United.

    Nhà báo K-League:

     Công Phượng nên được trao cơ hội ở trận khai mạc.

    Về khía canh khác, hiệu ứng Công Phượng đã giúp CLB Incheon United lần đầu tiên sau nhiều năm có trận mở màn với khán giả đến xem đầy kín, với thống kê có đến 18.541 người xem. Theo báo chí Hàn Quốc, thì lượng khán giả này được xem là đông nhất trong lịch sử các trận mở màn K-League xưa nay.

    Tịnh Đế | 07:10 10/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...