MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Người hùng của Nhật Bản từng không biết HLV tuyển Đức là ai

    10:33 Thứ năm 24/11/2022

    Tiền đạo tuyển Nhật Bản Takuma Asano "đứng hình" khi bị phóng viên hỏi về HLV Hansi Flick của tuyển Đức trong quá khứ.

    "Hansi Flick, đó là cái gì vậy?", Asano hỏi ngược lại phóng viên sau trận đấu giữa Bochum và Hoffenheim tại Bundesliga diễn ra ngày 4/4. Sau đó, khi được nhắc rằng Flick là HLV trưởng của tuyển Đức, Asano chỉ biết cười trừ.

    RTL tiết lộ HLV Flick có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa Bochum và Hoffenheim vào hôm đó. Trang báo thể thao Đức bình luận: "Cầu thủ Nhật Bản này sẽ sớm biết HLV của chúng ta là ai mà thôi". Thời điểm đó, buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 đã tổ chức xong và Asano cùng đồng đội ở tuyển Nhật Bản biết mình sẽ phải chạm mặt với tuyển Đức.

    7 tháng sau cuộc phỏng vấn, Asano lại là người sút tung lưới Manuel Neuer và giúp Nhật Bản lội ngược dòng thắng Đức 2-1 và tạo ra địa chấn ở World Cup 2022. Người ghi bàn còn lại của Nhật Bản là Ritsu Doan.

    Asano (28 tuổi) gia nhập Bochum từ mùa hè 2021. Tuy nhiên, anh có phong độ không cao ở mùa giải 2022/23 khi mới ghi một bàn sau 7 trận. Trước khi gia nhập Bochum, Asano từng thi đấu cho Stuttgart II và Hannover 96 theo dạng cho mượn từ Arsenal.

    Gia nhập "Pháo thủ" là điểm nhấn trong sự nghiệp của tiền đạo 28 tuổi này. HLV Arsene Wenger từng khen Asano là "tiền đạo trẻ tài năng và đầy hứa hẹn". Tuy nhiên, anh không thi đấu phút nào cho đội bóng thành London vì trục trặc giấy phép lao động.

    Trong màu áo tuyển quốc gia, chân sút 28 tuổi này chơi 38 trận và ghi 8 bàn. Asano góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản dự World Cup 2022 nhờ có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu.

    Ở hai lượt đấu tới, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu sẽ đụng độ Costa Rica (27/11) và Tây Ban Nha (2/12).

    Theo Duy Luân | 07:31 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...