MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Nations League có sống thọ sau khi nhận một loạt chỉ trích?

    20:09 Thứ hai 11/10/2021

    BongDa.com.vn Sau lùm xùm ở trận Chung kết Nations League, giải đấu này đang nhận được những phản ứng không tốt từ giới mộ điệu.

    Ngay từ khi tạo ra sân chơi Nations League, những nhà chuyên môn đã đặt ra những nghi hoặc về sức hút cũng như chất lượng chuyên môn của giải đấu. Rõ ràng, đặt lên bàn cân, giải đấu này không thể nào danh giá bằng EURO hay World Cup. Và trong một số trường hợp, các nhà cầm quân chỉ xem Nations League như một giải đấu giao hữu không hơn không kém.

    Nations League có sống thọ sau khi nhận một loạt chỉ trích? - Bóng Đá

     Bàn thắng của Mbappe đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. 

    Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi rạng sáng nay Pháp đã thắng Tây Ban Nha bằng một bàn thắng gây tranh cãi của Kylian Mbappe. Báo chí Tây Ban Nha hôm nay đã dành ra rất nhiều đất để nói về bất công này. Họ cho rằng việc Tây Ban Nha xứng đáng có một kết quả có lợi hơn và việc không thổi phạt việt vị với Mbappe là một "tội ác". 

    Với khán giả truyền hình, họ cũng không có một lời giải thích cụ thể nào từ phòng VAR. Liệu nó có là một pha bóng việt vị hay không hay Eric García đã chạm chân vào bóng nên bàn thắng được công nhận. Nói chung có rất nhiều thứ thuộc về "vùng xám" mà NHM không thể lí giải được rạng sáng nay.

    Trong khi đó thủ thành Thibaut Courtois thẳng thắn chỉ trích BTC Nations League rằng trận tranh giải Ba là khá vô nghĩa. Ngoài ra, cầu thủ người Bỉ còn cho biết không ai quan tâm đến cầu thủ và FIFA cũng như UEFA chỉ đang "vét cho đầy túi tham "của họ.

    Courtois cho biết: "Trận đấu này chỉ là một trận kiếm tiền và chúng tôi phải trung thực thừa nhận điều này. Chúng tôi chỉ đá vì đối với UEFA nó tạo thêm tiền. Hãy xem cả hai đội đã thay đổi đội hình như thế nào. Nếu cả hai vào Chung kết, sẽ có những cầu thủ khác (chất lượng hơn) ra sân. Điều này chỉ ra rằng chúng tôi đang thi đấu quá nhiều trận."

    Nations League có sống thọ sau khi nhận một loạt chỉ trích? - Bóng Đá

     Courtois cho rằng trận tranh giải 3 là không cần thiết.

    Đồng tình với quan điểm trên, Jamie Carragher nói thông qua kênh Sky Sports rằng: "Mọi thứ anh ấy nói đều đúng, đặc biệt là trận tranh giải 3, thật lãng phí thời gian cho những trận đấu đó."

    Courtois còn chỉ trích các tổ chức bóng đá vì việc thi đấu với lịch dày đặc như hiện nay sẽ rất dễ tạo ra những chấn thương cho các cầu thủ.

    "Họ (UEFA) đã tạo thêm một giải đấu (UEFA Conference League)... nó luôn như vậy. Họ có thể tức giận nếu các đội khác muốn có Super League, nhưng họ không quan tâm đến các cầu thủ, họ chỉ quan tâm đến túi tiền của họ. Đó là điều tồi tệ mà các cầu thủ không được nói đến. Và bây giờ bạn nghe về EURO và World Cup hằng năm, khi nào chúng ta được nghỉ ngơi? Không bao giờ," Courtois cay đắng kết lại. 

    Rõ ràng, với sự lên tiếng mạnh mẽ từ những người trong cuộc. Có lẽ, BTC Nations League cũng phải có những điều chỉnh để phù hợp với mong đợi của các cầu thủ. Hoặc tốt nhất, như lời thỉnh cầu của Courtois: dẹp nó đi! 

    Tài năng của Gavi, cầu thủ đã tạo ấn tượng mạnh trong trận Chung kết Nations League:

     
    Ngọa Long | 19:39 11/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...