MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Nhận định Croatia vs Tây Ban Nha: Vinh quang vẫy gọi

    12:17 Chủ nhật 18/06/2023

    Hai đội tuyển Croatia vs Tây Ban Nha bước vào trận chung kết UEFA Nations League với khát vọng chinh phục vinh quang lịch sử.

    Có hai cầu thủ được chú ý nhất trong trận chung kết UEFA Nations League 2022-23 tại Feyenoord (Hà Lan): Jesus Navas của Tây Ban Nha và Luka Modric của Croatia.

    Modric sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 9, sau đó hai tháng là đến cột mốc ấy của Navas. Cả hai đều chưa dừng lại và muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

     - Bóng Đá

     Jesus Navas lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất khoác áo Tây Ban Nha.

    "Tôi hy vọng sẽ được thi đấu thêm nhiều năm nữa", Jesus Navas nói khi đến tập trung ở Las Rozas ít ngày trước.

    Mới đây, trong trận bán kết thắng Italy 2-1, Navas trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

    Cầu thủ của Sevilla là nhà vô địch thế giới duy nhất từ Nam Phi 2010 hiện còn được Luis de la Fuente triệu tập.

    Kinh nghiệm của Navas rất cần thiết trong cuộc cách mạng của De la Fuente, với tham vọng giành danh hiệu sau 11 năm chờ đợi, kể từ EURO 2012. Cựu cầu thủ Man City cũng có mặt trong thành phần vô địch ấy.

    De la Fuente từng vô địch U19 và U21 châu Âu. Bây giờ, trong sự nghiệp huấn luyện non trẻ ở đẳng cấp cao, ông rất mong chờ danh hiệu để công cuộc làm mới Tây Ban Nha thêm thuận lợi.

    Trong khi đó, Modric vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình mà không có dấu hiệu nghỉ ngơi, với trận bán kết xuất sắc kéo dài sang hiệp phụ trước Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Modric khao khát danh hiệu với Croatia.

    Modric từ chối sang Saudi Arabia, ít nhất là cho đến lúc này, để thi đấu ở nền bóng đá đỉnh cao và tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cùng Croatia.

    Trong sự nghiệp đầy tự hào của mình, Modric đã có mọi thứ với Real Madrid. Tuy vậy, anh chưa có danh hiệu với ĐTQG sau hai kỳ World Cup gần nhất giành vị trí á quân và hạng Ba.

    Croatia có kỷ nguyên thi đấu ở đẳng cấp đáng kinh ngạc. Chiến thắng 4-2 trước Hà Lan là một trong những màn trình diễn như vậy.

    Trên sân De Kuip, Modric muốn viết lịch sử cho bóng đá Croatia trước khi đi nghỉ hè.

    Lực lượng:

    Croatia: Gvardiol chấn thương.

    Tây Ban Nha: Pedri, Nico Williams, David Garcia chấn thương.

    Đội hình dự kiến:

    Croatia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Kovacic, Brozovic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

    Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata.

    Tỷ lệ trận đấu: Tây Ban Nha chấp 1/2

    Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/4

    Dự đoán: Croatia thắng 2-1.

    Ngọc Huy | 11:50 18/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...