MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Bén duyên cột-xà, tuyển Bỉ nhận thất bại cay đắng trước tuyển Italia

    22:08 Chủ nhật 10/10/2021

    BongDa.com.vn Cả hai ông lớn tạo ra thế trận hấp dẫn ở trận tranh hạng Ba Nations League 2020/21. Đáng tiếc may mắn không thuộc về thầy trò HLV Roberto Martinez.

    Cả hai đội tuyển đều không tung ra đội hình mạnh nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia và Bỉ đã tạo ra thế trận cởi mở. Phải đến phút 18, cơ hội đáng chú ý đầu tiên mới được tạo ra. Azzurri cướp được bóng ngay trước vòng cấm của tuyển Bỉ, chếch về bên cánh phải. Berardi cắt vào trung lộ và tung cú đá uy lực bằng chân trái, buộc thủ thành Thibaut Courtois phải đổ người đẩy bóng. 7 phút sau, Batshuayi nỗ lực đi bóng bên cánh phải và chuyền ngang cho Saelemaekers thoải mái dứt điểm trong tư thế không bị ai theo kèm. Donnarumma đã chôn chân đứng nhìn, đáng tiếc bóng dội xà ngang.

     - Bóng Đá

     Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng.

    Những phút tiếp theo, các nhà ĐKVĐ châu Âu là đội tạo ra được nhiều pha bóng sóng gió hơn về phía khung thành đối thủ. Phút 45, Berardi có đường chuyền dài như đặt để Chiesa phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Thibaut Courtois. Đáng tiếc ngôi sao thuộc biên chế Juventus lại trượt trụ, khiến cú dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch khung thành. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Ngay đầu hiệp hai, đội tuyển Italia đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải bị hàng thủ tuyển Bỉ phá ra, nhưng Nicolo Barella đã băng lên rất nhanh từ tuyến hai và tung cú volley đẹp mắt, hạ gục thủ thành Courtois.

    Phút 59, HLV Roberto Martinez tung Kevin de Bruyne và Charles De Ketelaere vào sân để tăng cường hàng công. Phút 60, Batshuayi nhận bóng trong vòng cấm. Dù góc sút không thuận lợi, tiền đạo 28 tuổi vẫn tung ra cú đá uy lực, đánh bại Donnarumma, nhưng thêm một lần nữa không chiến thắng được xà ngang.

    Khi những nỗ lực chưa có được bàn gỡ, tuyển Bỉ đã nhận “gáo nước lạnh” ở phút 63, khi Timothy Castagne phạm lỗi với Chiesa trong vòng cấm, và trọng tài lập tức cho Azzurri hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, dù Courtois đã chạm tay được vào cú đá của Berardi, nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới.

     - Bóng Đá

    Tuyển Ý dẫn trước đối thủ 2-0. 

    Đoàn quân của HLV Martinez vẫn không hề chán nản mà tiếp tục đẩy cao tốc độ tìm kiếm bàn thắng. Phút 82, Batshuayi có pha bỏ bóng thông minh từ đường chuyền của De Ketelaere, tạo điều kiện cho Yannick Carrasco dứt điểm trong tư thế thuận lợi. Đáng tiếc cú sút của ngôi sao thuộc biên chế Atletico Madrid lại đưa bóng dội cột dọc.

    Chỉ 4 phút sau đó, tuyển Bỉ có bàn rút ngắn cách biệt. Sau khi bắt dính quả phạt góc của đối thủ, Courtois lập tức ném bóng cho De Bruyne mở ra tình huống phản công thuận lợi. Tiền vệ mang áo số 7 đã tung ra đường chuyền dọn cỗ cho De Ketelaere thoát xuống và dứt điểm xâu kim qua khe chân của Donnarumma.

    Những phút còn lại, dù chơi đầy nỗ lực nhưng thầy trò HLV Martinez đã không thể xuyên thủng mành lưới Italia thêm lần nữa. Tuyển Bỉ đành chấp nhận thất bại 1-2 và hạng tư chung cuộc tại Nations League 2020/21.

    Chung cuộc: Italia 2-1 Bỉ

    Ghi bàn: Barella (46’), Berardi (65’), De Ketelaere (86’)

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     Đội hình ra sân của hai đội.

    Đội tuyển Italia vô địch EURO 2020

     
    Endo | 21:38 10/10/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...