MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Công thần 37 tuổi của tuyển Tây Ban Nha đi vào lịch sử

    08:57 Thứ hai 19/06/2023

    Jesus Navas trở thành cầu thủ đầu tiên giành chức vô địch World Cup, EURO và UEFA Nations League.

    Rạng sáng 19/6, Jesus Navas hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước gồm World Cup, EURO và UEFA Nations League. Danh hiệu còn thiếu của Navas là Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima), giải đấu vừa được FIFA hồi sinh vào năm ngoái.

    Công thần 37 tuổi của tuyển Tây Ban Nha đi vào lịch sử - Bóng Đá

     Navas khép lại tháng 6 như mơ với chức vô địch Europa League và Nations League.

    Navas được HLV Vicente del Bosque tạo cơ hội ra mắt tuyển Tây Ban Nha từ năm 2009. Chỉ một năm sau, anh cùng "La Roja" dự World Cup và giành ngôi vô địch. Ở trận chung kết gặp Hà Lan, Navas vào sân từ phút 60 để thay thế Pedro.

    2 năm sau, Navas tiếp tục dự EURO 2012 cùng Tây Ban Nha. Tại giải đấu trên đất Ba Lan - Ukraine, đóng góp của cầu thủ sinh năm 1985 không nhiều, khi anh chỉ có 3 lần vào sân từ ghế dự bị.

    Đến năm 2023, Navas đã chuyển xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Anh vẫn được triệu tập lên tuyển nhờ khả năng tạt chuẩn xác. Navas đá chính trong cả 2 trận đấu của Tây Ban Nha ở vòng chung kết và cùng "La Roja" nâng cao cúp vô địch sau chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu trước Croatia.

    Tây Ban Nha được hưởng niềm vui chiến thắng ở lần thứ 2 vào chung kết Nations League. Trước đó, họ từng nhận trái đắng khi để thua Pháp ở trận tranh ngôi vương.

    Không phải Luis Enrique, Luis de la Fuente mới là HLV giúp đại diện đến từ bán đảo Iberia giải cơn khát danh hiệu kéo dài hơn một thập kỷ. Đây cũng là danh hiệu thứ 5 của bóng đá Tây Ban Nha, sau chức vô địch EURO 1864, 2008, 2012 và World Cup 2010.

    Tuấn Nguyên | 05:15 19/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...