(BongDa.com.vn) – Dù đã nắm cương vị dẫn dắt Man Utd trong hơn một năm qua nhưng xem ra Louis van Gaal không phải là mẫu HLV mà đội chủ sân Old Trafford cần để kế tục sự nghiệp lừng lẫy của Sir Alex.
Nói như vậy nghe qua có phần phũ phàng với nhà cầm quân lão làng người Hà Lan nhưng từ tính tính cho đến phong cách huấn luyện và cả chiến thuật, “Tulip Thép” khác xa với vị HLV huyền thoại của Man Utd.
Ai cũng biết Louis van Gaal luôn yêu cầu các cầu thủ của mình phải thi đấu đa năng nhằm phục vụ cho việc đa dạng lối chơi. Việc đó không hẳn hoàn toàn sai nhưng đôi khi khiến các cầu thủ ức chế vì phải chơi ở những vị trí không phải sở trường. Ở Man Utd bây giờ ngoài vị trí thủ môn trong khung gỗ, đa số các cầu thủ khác đều là nạn nhân của việc xáo trộn đội hình, riêng Wayne Rooney thì được chơi vị trí ưa thích là trung phong cắm nhưng thực tế vị trí đó từ lâu đã không còn sở trường của chân sút người Anh.
Và việc Louis van Gaal cứ liên tục thay đổi chiến thuật, còn các cầu thủ cứ phải liên tục hoán đổi vị trí, chơi sai sở trường sẽ khiến đội bóng đánh mất đi bản sắc trong lối chơi, đó là điều cấm kị ở một đội bóng giàu truyền thống như Man Utd. Đó là chưa kể sẽ làm các cầu thủ sa sút phong độ và sinh chán nản. Trường hợp của Di Maria là một ví dụ, anh này trước đó chơi cực hay trong màu áo của Real Madrid, chuyển sang Old Trafford sau một số trận chưa quen với môi trường bóng đá Anh, chưa có thời gian thích nghi thì đã trở thành nạn nhân của những thử nghiệm chiến thuật mà Louis van Gaal đưa ra. Kết quả là sau một mùa giải thất vọng, tiền vệ người Argentina phải rút chạy sang PSG.
Sir Alex tuy rất nghiêm khắc với các học trò nhưng ông không miễn cưỡng bắt buộc tất cả cầu thủ phải đá sai vị trí, nghĩa là không cứng nhắc và độc đoán như Louis van Gaal. Đó là sự khác biệt lớn giữa hai nhà cầm quân trước đây và đương thời của Man Utd. Dường như xét về việc thấu hiểu Man Utd, thấu hiểu học trò, xây dựng tâm lí thi đấu ổn định cho cầu thủ là điều mà Louis van Gaal khó có thể so sánh được với Sir Alex.
Bên cạnh đó, Louis van Gaal cũng nổi tiếng là HLV bảo thủ khi bỏ qua tất cả những lời góp ý và chê bai của dư luận. Sir Alex cũng nổi tiếng là người kiên định nhưng ông biết rõ việc mình làm tốt cho Man Utd hay không, còn Louis van Gaal, mọi thứ do nhà cầm quân này tạo dựng vẫn chưa mang lại kết quả tích cực, thậm chí còn tạo ra cảm giác lo âu cho các CĐV về một Man Utd mất phương hướng. Ngân sách dành cho chuyển nhượng quá lớn (tiêu tốn hơn 260 triệu bảng), mua sắm điên cuồng nhưng không hiệu quả là một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của Louis van Gaal tại Old Trafford hơn một năm qua.
Giờ đây thì các cầu thủ thực sự đẳng cấp không muốn hoặc không dám đầu quân cho Man Utd nữa, ít nhất cho đến khi Louis van Gaal còn tại vị, vì không ai muốn gia nhập một đội bóng đang chìm trong mớ bòng bong những vấn đề chưa được giải quyết và không biết rồi đây tương lai, sự nghiệp của mình sẽ đi về đâu. Phòng thay đồ Man Utd gần đây đã bắt đầu dậy sóng khi một số cầu thủ có ý bật lại Louis van Gaal. Rõ ràng “Tulip Thép” không phù hợp với tham vọng “hồi sinh” của Quỷ đỏ.
(Bạn đọc: Thiên Thanh)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam