MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • ‘Lionel Messi vắng mặt, giải The Best trở nên nhàm chán'

    22:46 Thứ tư 05/09/2018

    Hậu vệ Filipe Luis của Paris Saint-Germain khẳng định cuộc đua “The Best 2018” không còn hấp dẫn vì Lionel Messi bị gạt khỏi top 3.

    Tờ Four Four Two dẫn lời phát biểu của Luis về Messi: “The Best là giải dành cho cầu thủ hay nhất thế giới. Với tôi, cho đến đến bây giờ, Messi vẫn xứng đáng với danh xưng đó, như nhiều năm trước.”

    Hậu vệ người Brazil tiếp lời: Khi Messi không nằm trong danh sách rút gọn của The Best 2018, giải thưởng này không còn thú vị. Bất kể ai đã vô địch World Cup, hay Champions League cũng không quan trọng. Với tôi, Messi luôn là cầu thủ giỏi nhất thế giới.”

     - Bóng Đá

     Messi bị gạt khỏi danh sách rút gọn giải The Best 2018.

    Tiền đạo người Argentina vẫn chơi ấn tượng ở mùa giải 2017/18 khi ghi 36 bàn tại La Liga, vượt Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo để đoạt Giày vàng châu Âu. Thế nhưng, thành tích không tốt của Barcelona tại Champions League và việc Argentina bị loại sớm ở World Cup 2018 khiến Messi bị lãng quên ở danh sách rút gọn The Best 2018.

    Salah, Ronaldo và Luka Modric là ba ứng viên cuối cùng cho giải The Best 2018. Ngoài Messi, Antonie Griezmann là trường hợp đáng tiếc khác không có cơ hội cạnh tranh, dù cùng Atletico Madrid giành liên tiếp 3 danh hiệu là Europa League, World Cup 2018 và Siêu Cup châu Âu 2018.

    Phát biểu trên tờ AFP, Griezmann thể hiện bức xúc: “Nhìn lại năm 2016 và bây giờ, đáng ra tôi phải nằm ở danh sách rút gọn The Best 2018. Năm 2016, tôi lọt vào top 3 dù thua ở hai trận chung kết. Lần này, tôi thắng ở cả ba trận chung kết gần nhất, nhưng không thể sánh nổi Ronaldo, Modric và Salah?”.

     - Bóng Đá

     Griezmann vô địch Europa League, World Cup và Siêu Cup châu Âu, nhưng vẫn bị FIFA gạt khỏi top 3.

    Nhà vô địch thế giới thẳng thắn bày tỏ: “Thật không công bằng chút nào, tôi tự hỏi mình có thể làm tốt hơn nữa hay sao? Tôi chinh phục một lúc ba danh hiệu, trong đó có cúp vàng thế giới và luôn là người góp công lớn cho thành tích của tập thể, nhưng sao lại đứng ngoài danh sách này?”

    Dù sao, quyết định cuối cùng đã được FIFA thông qua. Giới chuyên môn sẽ bình chọn đến 24/9 trước khi danh hiệu The Best 2018 tìm ra chủ nhân cuối cùng. Trong 3 người, Ronaldo và Salah trải qua mùa giải 2017/18 xuất sắc trong màu áo Real và Liverpool.

    Nhưng Modric có lợi thế riêng vì chơi hay ở Real và tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2018. Modric giúp Croatia giành quyền vào chơi ở chung kết cùng đội tuyển Pháp. Dù Croatia thất bại, song Modric vẫn được vinh danh với giải Quả bóng vàng World Cup.

    Bên cạnh đó, tiền vệ người Croatia vừa được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm 2018. 10 năm qua, danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới chỉ là cuộc đua “song mã” giữa Ronaldo và Messi, thế nên Modric được kỳ vọng sẽ phá vỡ quy luật đó.

    Lionel Messi

     - Bóng Đá

     

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    Ngày sinh: 24/06/1987
    Chiều cao: 1.69 m
    Số áo: 10

    Viết Tuệ | 22:38 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...