MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA: Đã đến lúc thay đổi cách thức bình chọn?

    17:12 Thứ ba 25/09/2018

    BongDa.com.vn Như vậy các hạng mục giải thưởng cá nhân và tập thể của bóng đá thế giới năm 2018 đều đã được xác định trong buổi lễ trao giải được tổ chức tại London Anh. Dẫu vậy, ngoài danh hiệu FIFA The Best hoàn toàn xứng đáng thuộc về Luka Modric, việc trao thưởng các danh hiệu còn lại đều gây ra không ít tranh cãi, đặc biệt là đội hình xuất sắc nhất của FIFA 2018.

     Khác hẳn với những năm trước, đội hình xuất sắc nhất của FIFA 2018 đã không còn là sự thống trị tuyệt đối của những cái tên đến từ La Liga, thế nhưng ngoài những cái tên xứng đáng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Varane, Modric, Kante, Ramos, Mbappe thì sự góp mặt của những De Gea, Alves, Hazard đều được nhận định là không thực sự thuyết phục.

     - Bóng Đá

     Giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Châu Âu và thế giới nhưng Courtois lại không có tên trong đội hình xuất sắc nhất năm.

    David De Gea, sau một mùa World cup thảm họa cùng đội tuyển Tây Ban Nha lại là cái tên được lựa chọn thay vì Thibaut Courtois, thủ thành đã được cả UEFA và FIFA vinh danh ở hạng mục giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất.

    Tương tự là trường hợp của Dani Alves, thi đấu không quá nổi bật trong màu áo PSG và phải vắng mặt ở giải đấu tại Nga cùng đội tuyển Brazil vì chấn thương, thế nhưng bất ngờ anh lại có mặt thay vì những cái tên tiêu biểu khác ở cùng vị trí.

    Và cuối cùng là Eden Hazard, cầu thủ chỉ được nhắc đến khi thi đấu cho đội tuyển Bỉ tại World cup 2018, thế nhưng không phải là Kevin De Bruyne hay Mohamed Salah, mà chính cầu thủ Chelsea mới là người được bình chọn.

     - Bóng Đá

     Có quá nhiều tranh cãi từ việc bình chọn đội hình xuất sắc nhất của FIFA 2018.

    Không phải đến bây giờ, việc bình chọn ra những cái tên trong đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA mới được nhắc đi nhắc lại nhiều đến như vậy. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ cách thức bình chọn mà FIFA đang triển khai áp dụng.

    Theo đó, đội hình tiêu biểu của FIFA sẽ được 45.000 cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới bầu chọn dựa trên phong độ của các cầu thủ theo từng vị trí (kết quả cuộc bình chọn đội hình 2018 được thực hiện bởi 25.000 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ hơn 65 quốc gia). Nếu chỉ nhìn qua, cách thức này có vẻ công bằng và mang tính chính xác rất cao, nhưng nếu như chúng ta đi sâu vào phân tích thì sẽ thấy đây là cách thức bình chọn dựa nhiều vào yếu tố cảm tính hơn là vấn đề chuyên môn.

     - Bóng Đá

     Alves là một trong số những tranh cãi về "vấn đề chuyên môn" trong đội hình được bình chọn.

    Bởi trên thực tế, hiếm khi một cầu thủ chuyên nghiệp nào có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để đi tìm hiểu tất cả những cầu thủ thi đấu nổi bật ở một vị trí, để từ đó tiến hành so sánh và phân tích số liệu trước khi đưa ra quyết định về việc lựa chọn ai là người xứng đáng nhất. Họ thường đưa ra quyết định chủ yếu dựa vào sở thích và nhận định của riêng cá nhân mình. Và đó chính là yếu tố dẫn đến những kết quả không chính xác trong các cuộc bình chọn đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA.  

    Với mỗi cầu thủ, việc được lọt vào đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA không chỉ đơn thuần là vinh dự, mà nó còn thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ trong một năm qua. Chính vì lẽ đó, FIFA nên tiến hành thay đổi thay vì phải duy trì cách thức bình chọn như hiện nay     

    (Bạn đọc: Đức Tuấn) 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:15 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...