MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Ibrahimovic: 'Salah không xứng đáng giành giải Puskas'

    09:05 Chủ nhật 30/09/2018

    Mohamed Salah chiến thắng giải thưởng Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm tại Gala trao giải The Best 2018 ở thủ đô London (Anh) khiến dư luận bất ngờ, thậm chí nhiều người không hài lòng, bởi bàn thắng của ngôi sao người Ai Cập được thực hiện không quá khó, nó còn kém xa pha ghi bàn của Bale và Ronaldo, thậm chí còn kém cả cú sút xa của Benjamin Pavard vào lưới Argentina tại World Cup 2018.

    Mohamed Salah thực hiện pha đi bóng từ hành lang cánh phải, xâm nhập vòng cấm, loại bỏ 2 cầu thủ Martina và Gueye trước khi tung ra cú cứa lòng bằng chân trái đưa bóng găm vào góc cao khung thành.

     - Bóng Đá

     

    Mới đây khi được hỏi về việc Salah có xứng đáng giành giải bàn thắng đẹp nhất năm hay không, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)- người thường xuyên có những phát biểu gây sốc cho rằng Mohamed Salah không xứng đáng giành giải thưởng Puskas và còn bông đùa bàn thắng của anh trong màu áo Los Angeles FC gần đây còn xứng đáng hơn.

     - Bóng Đá

     

    Salah không xứng đáng. Tôi nghĩ Ronaldo đã có một bàn thắng rất đẹp khác. Tôi không thấy ứng cử viên nào xứng đáng vì chả có bàn thắng của tôi ở đó, chả có gì thú vị cả. Bàn thắng của tôi nên ở đó, trong trận đối đầu với LAFC, hoặc bàn thắng thứ 500 của tôi. Có thể tôi sẽ được vinh sanh ở năm sau”, Ibrahimovic nói.

    Vũ Duy | 19:30 29/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...