MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • 'Họ chỉ nhìn những gì cậu ấy đã làm trong màu áo Argentina'

    15:23 Thứ ba 25/09/2018 | 3

    BongDa.com.vn Hậu vệ Dani Alves đã bày tỏ sự bức xúc vì Lionel Messi đã nhận được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" 2018.

    Trong buổi lễ trao giải The Best 2018, nhiều người đã tỏ ra thất vọng khi tiền đạo của Barcelona thậm chí không có tên trong danh sách đề cử. Luka Modric là người đã giành chiến thắng khi vượt qua hai ngôi sao "sừng sỏ" khác đó là Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah.

    Chia sẻ trước báo chí, Dani Alves tỏ ra không hài lòng với quyết định của FIFA. Theo cầu thủ người Brazil, giới chuyên môn chỉ nhìn vào màn trình diễn của "El Pulga" trong màu áo Argentina mà quên mất những gì Lionel Messi đã làm được cùng Barca.

    "Thật không công bằng khi cậu ấy không lọt vào danh sách đề cử. Cứ như thể họ chỉ thấy những gì Messi làm được cùng ĐTQG mà quên rằng cậu ấy đã chơi hay thế nào ở Barcelona", ngôi sao của PSG chia sẻ. 

    'Họ chỉ nhìn những gì cậu ấy đã làm trong màu áo Argentina' (dani alves nói về messi) - Bóng Đá

     Dani Alves bất bình vì Lionel Messi không lọt vào danh sách đề cử The Best 2018.

    Cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều góp mặt trong Đội hình tiêu biểu năm 2018 do FIFA bình chọn. Tuy nhiên, hai siêu sao nói trên đã không được xướng tên ở bất kì hạng mục nào khác và cũng không góp mặt tại buổi lễ trao giải.

    Mùa giải vừa qua, Lionel Messi đã thi đấu ấn tượng trong màu áo Barcelona khi đưa đội bóng xứ Catalunya giành chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, cầu thủ 31 tuổi đã gây thất vọng tại Champions League cũng như World Cup 2018.

    Barcelona đã phải sớm dừng bước ở tứ kết khi để thua AS Roma. Trong khi đó, Albiceleste cũng nói lời chia tay với giải đấu trên đất Nga từ vòng 1/8 sau thất bại 3-4 trước ĐT Pháp. 

    Kha Võ | 15:05 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...