MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Làm được điều này, Việt Nam sẽ một phần là sức mạnh của châu Á

    11:54 Thứ tư 30/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Choi In-young đã có những góp ý để giúp Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai.

    Trong một chia sẻ mới đây trên trang Inter Football của Hàn Quốc, thủ môn huyền thoại Choi In-young đã dành cho bóng đá Việt Nam lời khen khi chứng kiến những thành công dưới thời HLV Park Hang-seo.

     Thủ môn huyền thoại Choi In-young dành sự đánh giá cao cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Huyền thoại Choi In-young năm nay 56 tuổi, ông từng thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí thủ môn và có 51 trận khoác áo ĐTQG Hàn Quốc. Sự nghiệp đỉnh cao của ông Choi In-young là khi chơi cho CLB Ulsan Hyundai, ông chơi 163 trận và cùng đội bóng vô địch K-League 1 năm 1996.

    Ông nói: "Nếu bóng đá Việt Nam có sự đầu tư táo bạo hơn, chắc chắn sẽ nhận được nhiều fan hâm mộ hơn và sẽ trở thành một phần sức mạnh của bóng đá châu Á.

    Bóng đá Việt Nam đang chơi bóng thiên về phòng ngự khi gặp các đội mạnh, nhưng mỗi khi tấn công lại có sự hỗ trợ từ nhiều cầu thủ và thực tế cho thấy Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn nhiều nhất có thể.

    Đó là điều khác so với Hàn Quốc mỗi khi gặp đội mạnh, đây là điều quan trọng quyết định tới thành bại của trận đấu. Nhưng Hàn Quốc không mạo hiểm, bởi vậy các đợt phản công không nhiều tiền đạo tham gia. Theo tôi, chiến thuật phản công là điều bóng đá Hàn Quốc cần học hỏi."

     Sự phát triển của Việt Nam sẽ đe dọa Hàn Quốc.

    Bên cạnh đó, huyền thoại ĐT Hàn Quốc còn đưa ra những lời cảnh báo đối với bóng đá nước nhà trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam: "Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ đe dọa bóng đá Hàn Quốc bởi sự phát triển nhanh chóng. Hàn Quốc hiện đang đứng top đầu châu Á, nhưng tôi cảm thấy một ngày nào đó sẽ bị Việt Nam vượt lên. Bóng đá Trung Quốc phát triển bị hạn chế, nhưng Việt Nam lại ngược lại." Ông Choi In-young chốt lại.

    Lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Park Hang-seo là cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 diễn ra cuối năm nay và đầu năm 2020.

    Tịnh Đế | 11:35 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...