MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Klopp: "Điều đó cho thấy đội hình Brazil tài năng đến mức nào"

    17:40 Thứ hai 14/11/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh việc cậu học trò không được tham dự World Cup.

     

    Roberto Firmino đang thể hiện một phong độ tương đối ấn tượng trong mùa giải năm nay, với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 13 lần ra sân tại Premier League. Dù vậy, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool vẫn không được ĐT Brazil triệu tập cho kỳ World Cup 2022, và HLV Jurgen Klopp tin rằng việc loại bỏ Firmino đã cho thấy Selecao hiện đang có một đội hình mạnh đến mức nào.

    Globo dẫn lời chiến lược gia người Đức:

    "Thành thật mà nói, đối với tôi, đó là một cú sốc. Tôi rất vui vì chúng tôi có Bobby trong đội hình, nhưng cậu ấy xứng đáng. Tôi tin rằng cậu ấy xứng đáng với mọi thứ. Điều đó cho thấy đội hình Brazil tài năng đến mức nào, khi họ loại bỏ một cầu thủ như Firmino. Thật điên rồ."

    Klopp: Real vô địch nhiều nhất nhưng Liverpool không hề tệ - Bóng Đá

     Klopp tiếc nuối về Firmino. 

    Gạch tên Firmino, hai tiền đạo trung tâm thực thụ được HLV Tite triệu tập là Gabriel Jesus và Pedro. Trên thực tế, Jesus đang sa sút trong giai đoạn gần đây, với 11 trận tịt ngòi liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù vậy, anh vẫn có được niềm tin của Tite.

    Với Pedro, chân sút 25 tuổi đang bùng nổ mạnh mẽ dưới màu áo Flamengo trong mùa giải năm nay. Sau 31 lần ra sân tại Giải VĐQG Brazil và Copa Libertadores, Pedro đã có cho mình 20 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Dự kiến, nếu trải qua một kỳ World Cup ấn tượng, rất có thể tiền đạo này sẽ được các câu lạc bộ lớn ở châu Âu đưa vào tầm ngắm. 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 17:10 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...