MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Không phải Công Phượng, Văn Lâm, đây mới là cái tên hay nhất trận Việt Nam vs Jordan

    10:36 Thứ hai 21/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chuyên gia người Anh, HLV Steve Darby đã chỉ ra cái tên chơi hay nhất trận Việt Nam - Jordan và đó không phải Công Phượng hay Văn Lâm.

    Chạm trán tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng và vượt qua đối thủ trên chấm 11m với tỷ số 4-2.

    Những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía chúng ta có thể kể đến Công Phượng với pha lập công quyết định, giúp tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, Văn Lâm với tình huống cứu thua bước ngoặt ở loạt penalty hay Bùi Tiến Dũng khi trực tiếp mang về tấm vé vào tứ kết cho Việt Nam. 

    Tuy nhiên, theo HLV Steve Darby, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Jordan hoàn toàn không phải 3 cái tên trên. Cụ thể, ông cho biết trên báo Tuổi trẻ: "Tôi nghĩ Trọng Hoàng là cầu thủ xuất sắc nhất trận này, cậu ấy chính là gương mặt then chốt trong những pha tấn công tấn công của Việt Nam. Chưa kể, sự lăn xả của cậu ấy còn giúp đội bóng của các bạn giữ nhịp độ rất tốt. 

    Không phải Công Phượng, Văn Lâm, đây mới là cái tên hay nhất trận Việt Nam vs Jordan - Bóng Đá

    Theo HLV Steve Darby, Trọng Hoàng là cái tên chơi xuất sắc nhất của Việt Nam khi chúng ta đối đầu Jordan.  

    Phan Văn Đức cùng Đặng Văn Lâm cũng khiến tôi ấn tượng, lối di chuyển của Phan Văn Đức rất khôn ngoan và đã khiến hàng thủ của Jordan rối loạn". 

    Phi Yến | 09:17 21/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...