MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Kết thúc tập huấn, CLB Long An háo hức chờ ngày khai màn Hạng Nhất

    20:47 Thứ bảy 17/03/2018

    BongDa.com.vn Kết thúc 6 ngày của chuyến tập huấn thể lực tại Vũng Tàu, CLB Long An đã rất sẵn sàng cho ngày khai màn giải Hạng Nhất 2018.

    Nhằm nâng cao thể lực của các cầu thủ trước thềm mùa giải mới, BLĐ CLB Long An đã quyết định chọn Vũng Tàu là nơi để tập luyện từ ngày 12/03. Đến hết buổi sáng hôm nay (17/03), các cầu thủ Long An đã hoàn thành tất cả giáo án mà BHL đề ra qua đó kết thúc chuyến tập huấn và trở về đại bản doanh ngay trong buổi chiều.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Long An tập luyện các động tác để tăng sức bền. Ảnh: Fb Huynh Thien Nhan.

    Trong 6 ngày vừa qua, các thành viên của đội bóng miền Tây Nam Bộ đã được áp dụng nhiều bài tập bổ trợ mang tính đồng đội và khối lượng rất nặng. Thế nhưng không khí của tập thể đội luôn vui tươi, ngập tràn tiếng cười.

    Sau khi trở về từ Vũng Tàu, HLV Phan Văn Giàu nhận định: "Các cầu thủ đã có sự nghiêm túc trong tập luyện và hoàn thành tốt các bài tập trong giáo án mà BHL đề ra. Tôi rất hài lòng khi ngoài vấn đề chuyên môn, chuyến đi này còn giúp các cầu thủ có thêm thời gian sinh hoạt cùng nhau, vui vẻ và rất gắn kết."

     - Bóng Đá

     HLV Phan Văn Giàu và các cầu thủ trong buổi tập ngày 14/03.

    Nói về khát vọng của tập thể đội bóng sau những ngày tập luyện vất vả, vị HLV 43 tuổi này cho biết: "Hiện tại V-League đã khởi tranh, BHL cũng như các cầu thủ đều rất háo hức đến ngày khai màn giải Hạng Nhất để nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng và trở lại V-League 2019. Tinh thần của toàn đội đang lên rất cao và chỉ còn 3 tuần nữa, chúng tôi sẽ có dịp để chứng minh được khát vọng cũng như trình độ của mình sau quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng."

     - Bóng Đá

    Không khí tập luyện vui vẻ của các cầu thủ Long An. Ảnh: Fb  

    Trước thềm mùa giải mới, CLB Long An đã có sự chuẩn bị khá chu đáo khi đã chủ động tổ chức thi đấu giao hữu với những CLB có chuyên môn tốt như CLB Melaka United (đến từ Malaysia) và các CLB V-League như XSKT Cần Thơ hay CLB TP.HCM.

    Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Long An cũng có những bổ sung về mặt lực lượng với những tân binh có chất lượng khá tốt như: Lâm Hải Đăng (từ Tây Ninh), Nguyễn Tuấn Anh (TP.HCM), Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), Nguyễn Thái Sung (SHB Đà Nẵng), thủ thành Nguyễn Đông Vịnh (Đồng Tháp).

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 20:20 17/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...