MỚI NHẤT :
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Arsenal (H1): Hojbjerg phản lưới
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Học cách kéo khán giả đến sân

    23:55 Thứ sáu 29/09/2017 | 1

    Từ buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, rất nhiều ý kiến tán thành chỉ đạo của Chính phủ về việc phải làm rõ nguyên nhân người hâm mộ Việt Nam ngày càng ít đến sân.

    Trong khi chờ một hội nghị mở rộng bàn về nguyên nhân, giải pháp, những việc làm của quyền Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh cũng đáng để VFF, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng như nhiều đội bóng phải suy nghĩ.

    Trong trận đấu giữa chủ nhà TP HCM gặp HAGL trên sân Thống Nhất chiều tối 24-9, không ít khán giả thích thú trước hình ảnh một quầy bán thức ăn nhanh đặt ngay sau phòng bán vé ở cổng chính của sân. Có khoảng 7-8 nhân viên bưng những đĩa bánh mì xúc xích mời khán giả thưởng thức miễn phí. Rất đông khán giả ủng hộ nhiệt tình vì những miếng bánh khá ngon mà quyền Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh gửi đến CĐV. Cũng ở trận đấu đó, khu vực khán đài C nơi nhóm CĐV trẻ của CLB TP HCM đóng quân, xuất hiện nhiều lá cờ được thiết kế với logo của đội bóng ở giữa, tỏa ra những tia màu rực rỡ.

     - Bóng Đá

     CLB TP HCM của Công Vinh đang thu hút một lượng khán giả ổn định đến sân Thống Nhất. Ảnh: Quang Liêm.

    Lá cờ được thiết kế theo phong cách cờ cổ vũ của các hội CĐV Nhật Bản, nơi Công Vinh từng đến thi đấu trong màu áo CLB Consadola Sapporo. Nhiều người khen ngợi sự cầu thị của Công Vinh, chịu khó học hỏi để áp dụng những điều độc đáo, hay áp dụng cho đội bóng TP HCM. "Bàn về giải pháp kéo khán giả trở lại với bóng đá Việt Nam thực tế ở tầm quá vĩ mô, tôi chỉ muốn nói đến những công việc nhỏ mà sức mình có thể làm được. Trước tiên phải có cơ sở vật chất tốt, vì sân bóng có khán đài đẹp, ghế ngồi tốt thì khán giả trẻ mới tới để chụp ảnh, chung vui cùng bạn bè. Sân bóng đẹp rồi thì dịch vụ đi kèm cho việc thưởng thức bóng đá cũng phải mang tính giải trí cao như có quầy thức ăn nhanh sạch, ngon, mời được nghệ sĩ nổi tiếng đến trình diễn thì càng tốt. Miễn sao làm tất cả để người hâm mộ cảm thấy thoải mái nhất, vui nhất là thành công" - Công Vinh chia sẻ.

    Thống kê trung bình, các trận đấu của CLB TP HCM ở sân Thống Nhất thu hút khoảng 7.000 khán giả/trận. Tuy đây chưa phải con số ấn tượng nhưng so với nhiều CLB khác ở V-League, Công Vinh đang thu hút được lượng khán giả ổn định. Vấn đề là theo quyền Chủ tịch CLB TP HCM, đội bóng vẫn còn rất nhiều việc cần làm vì khán giả vẫn chưa thực sự được "chiều chuộng" đúng mức. "Nhiều sân bóng ở Việt Nam chưa giải quyết được nạn "chặt chém" giữ xe, nhà vệ sinh nhiều nơi nhếch nhác. Đây mới chỉ là một trong nhiều vấn đề cần giải quyết thấu đáo nếu muốn khán giả trở lại với sân bóng. Đặc biệt khi CĐV ngày một trẻ hóa, văn minh hơn thì liệu họ có chấp nhận những điều phiền toái như vậy chỉ để đi xem một trận đấu hay không?" - quyền chủ tịch CLB TP HCM đặt ra câu hỏi. 

    Minh Ngọc | 21:48 29/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...