MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • HLV Trần Minh Chiến: “Tấn Trường không quán xuyến được khu vực 5m50”

    22:06 Thứ ba 12/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau thất bại 1-3 của Bình Dương trước Ceres Negros FC trên sân Gò Đậu, HLV Trần Minh Chiến đặc biệt thất vọng về sai lầm khó chấp nhận của Tấn Trường.

    Nói về thất bại 1-3 của đội nhà trước Ceres Negros FC, HLV Trần Minh Chiến cho hay: “Tất nhiên thất bại thì ai cũng buồn, hôm nay có nhiều vị trí trên sân chơi tự phát, tinh thần tập thể chưa cao. Đặc biệt một số vị trí cầu thủ trẻ chưa phát huy được năng lực của mình, kinh nghiệm là điều họ thiếu ở sân chơi AFC Cup.”

     - Bóng Đá

    HLV Trần Minh Chiến tỏ rõ sự thất vọng về màn thể hiện của các học trò. Ảnh: Đình Viên. 

    Đặc biệt trong thất bại của Bình Dương trên sân Gò Đậu hôm nay có đến 2 sai lầm ngớ ngẩn đến khó tin của thủ môn Tấn Trường, trực tiếp dẫn đến thất bại cay đắng của đội nhà.

    Nói về bàn thua đầu tiên, HLV Minh Chiến giải thích: “Tình huống này tôi không quan sát kỹ, vì lúc đó đang ở trong khu kỹ thuật và trao đổi với các động nghiệp. Tuy nhiên, khi ra hỏi Tấn Trường, cậu ấy nói cầu thủ đối phương đã việt vị. Nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng 1-0 cho đội khách Ceres Negros FC.”

     - Bóng Đá

    Tấn Trường mắc sai lầm khó tin trong các bàn thua của Bình Dương. Ảnh: Đình Viên. 

    Nói về các bàn thua tiếp theo của đội nhà, đặc biệt là tương lai của Tấn Trường trong khung gỗ Bình Dương, HLV Minh Chiến khẳng định: “Thực tế ở hai bàn thua tiếp theo Tấn Trường không quán xuyến được khu vực 5m50. Cậu ấy không chọn vị trí tốt. Về Tấn Trường lúc này thì tôi chưa thể nói trước được điều gì. Có thể trong giai đoạn tiếp theo tôi sẽ tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ được thi đấu.”

    Như vậy, sau trận thua 1-3 trước Ceres Negros FC  trên sân nhà Bình Dương tạm đứng thứ 3 bảng G với 1 điểm.

    Đình Viên | 21:25 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...