MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • HLV Rajevac thừa nhận tuyển Thái Lan có một điểm yếu

    13:50 Chủ nhật 25/11/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm trận chiến quyết định với Singapore để giành tấm vé đi tiếp vào bán kết AFF Cup, HLV Milovan Rajevac đã thừa nhận tuyển Thái Lan có một điểm yếu.

    Sau 3 lượt trận vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, tuyển Thái Lan đã giành được 7 điểm với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 12 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới đến 3 lần.

    Vào 19h đêm nay, đoàn quân của HLV Milovan Rajevac sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ Singapore tại "chảo lửa'' Rajamangala nhằm xác định cái tên đi tiếp vào bán kết.

    Với tuyển Thái Lan, họ chỉ cần giành 1 điểm sẽ chắc chắn đạt được mục đích trong khi với "Sư tử Đông Nam Á", họ cần phải giành chiến thắng mới có thể yên tâm sẽ góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.

    Dù vậy, phát biểu trước trận đấu, HLV Milovan Rajevac thừa nhận đội bóng của ông đang tồn tại một điểm yếu chết người và tuyển Singapore hoàn toàn có thể khai thác.

    HLV Rajevac thừa nhận tuyển Thái Lan có một điểm yếu - Bóng Đá

    HLV Rajevac thừa nhận tuyển Thái Lan có một điểm yếu. 

    Cụ thể, ông Rajevac nói: "Chúng tôi đã phải nhận 2 bàn thua từ những quả đá phạt cố định, tính cả phạt góc. Trước Indonesia, tuyển Thái Lan đã để thủng lưới với những kịch bản như vậy. 

    Đối đầu Philippines, tuyển Thái Lan đã làm tốt hơn nhưng không có được kết quả mong muốn. Faris Ramli cùng Ikhsan Fandi là những cầu thủ sút phạt tốt của Singapore và chúng tôi cần phải có biện pháp đối phó với họ".

    Phi Yến | 13:07 25/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...