Đương kim vô địch Thái Lan đang tiến rất gần tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Ở trận bán kết lượt về tối ngày 8/12, đoàn quân của HLV Kiatisak đã không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi đậm với tỷ số 4-0 trước Myanmar trên sân nhà. Với chiến thắng này, Thái Lan vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016 với Indonesia sau khi giành thắng lợi chung cuộc 6-0 ở hai lượt trận.
Chia sẻ với báo chí về thất bại của ĐT Việt Nam ở trận bán kết với Indonesia, HLV Kiatisak bày tỏ sự tiếc nuối cho đoàn quân HLV Hữu Thắng và tiếc nuối vì sẽ không có trận chung kết trong mơ giữa Thái Lan và Việt Nam tại AFF Cup 2016: “Thật tình mà nói thì chúng tôi rất ao ước trận chung kết sẽ là cuộc đụng độ đầy hứa hẹn giữa Thái Lan và Việt Nam. Tiếc rằng chúng tôi mất cơ hội được đá trên sân Mỹ Đình với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả...”.
Trong cuộc trao đổi của mình, Zico Thái cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi cách tiếp cận có phần nóng vội của ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình tối ngày 7/12 vừa qua: “Sau hiệp đầu tiên chơi khá chững chạc, tổ chức tấn công nhịp nhàng và hết sức điềm tĩnh, nhưng tôi không hiểu lý do gì khiến cho đội tuyển Việt Nam bỗng nhiên chuyển sang lối chơi vội vàng, hấp tấp để mất quyền kiểm soát thế trận. Indonesia chơi khá hiền, ít phạm lỗi thô bạo như trận lượt đi thế thì tại sao một số cầu thủ Việt Nam lại chơi bóng cứng rắn rồi mất tập trung”.
Tại vòng bảng, Thái Lan từng giành thắng lợi đậm 4-2 trước Indonesia, tuy nhiên đánh giá về đối thủ ở trận chung kết phía trước, HLV Kiatisak thừa nhận đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng cho những nhà đương kim vô địch bởi sự tiến bộ của Indonesia trong thời gian qua: “Để có thể lên ngôi vô địch, Thái Lan vẫn còn 2 trận đấu phía trước với Indonesia. Ở vòng bảng, chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng tính chất của trận chung kết hoàn toàn khác so với cuộc đọ sức tại vòng bảng. Tôi nghĩ, 2 trận đấu tới sẽ rất khó khăn với Thái Lan, vì Indonesia cũng rất quyết tâm giành chức vô địch. Mặt khác, họ có lợi thế về mặt thể lực khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày”.