MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • "Hai cầu thủ Man United đó làm tôi bất ngờ nhất"

    21:11 Thứ năm 21/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ người Thụy Điển đã có những chia sẻ về trải nghiệm tại Old Trafford.

    Là phương án được Sir Alex Ferguson chiêu mộ để dự phòng cho Ryan Giggs bên hành lang cánh trái, Jesper Blomqvist vẫn kịp góp mặt trong mùa giải ăn ba lịch sử của Manchester United trước khi chuyển đến Everton vào năm 2001.

    Phát biểu trên trang chủ của Quỷ đỏ, Blomqvist đã có những chia sẻ về lần đầu tiên bước chân vào phòng thay đồ tại Old Trafford:

    "Bạn có thể cảm thấy niềm vui và bầu không khí tích cực khi mọi người thực sự cười đùa, vui vẻ với nhau."

    Blomqvist on Beckham and Scholes - Bóng Đá

     Blomqvist trong màu áo Man United.

    Khi được yêu cầu nêu tên những cầu thủ khiến mình ngạc nhiên trong các buổi tập, huyền thoại người Thụy Điển cho biết:

    "Tất cả mọi người đều làm tôi ngạc nhiên. Sự sẵn sàng để tập luyện, cải thiện bản thân, tính cạnh tranh trong các buổi tập và các trận đấu, tất cả điều đó. Nhưng nếu chọn ra hai cầu thủ, số một chắc chắn sẽ là Scholesy. Anh ấy có thể làm những thứ hay ho khi tập luyện mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ở bất cứ đâu."

    "Tất nhiên, Scholes cũng đã làm những điều đó trong các trận đấu, nhưng nó vẫn có thể xảy ra trong các buổi tập, thậm chí còn nhiều điều kỳ diệu hơn khi đội đang chơi kiểm soát bóng. Anh ấy có tầm nhìn và cảm giác bóng tuyệt vời"

    "Tôi phải nói rằng Becks cũng làm tôi ngạc nhiên. Hiệu suất hoạt động, sẵn sàng nỗ lực hết mình và cách mà cậu ấy nhìn nhận trận đấu."

    "Tôi biết Becks có một cái chân phải tuyệt vời. Nhưng, dù như thế thì bạn vẫn cần biết cách sử dụng nó, cách đọc trận đấu để thực hiện những đường chuyền không chỉ thẳng vào cầu thủ, mà cả khi họ đang chạy, và luôn những quả tạt nữa."

    Xem Solskjaer phát biểu:

     
    Huỳnh Phong | 20:41 21/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...