MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • 12 cầu thủ chuyển từ M.U đến Everton đã thể hiện ra sao?

    17:12 Thứ bảy 09/03/2024

    BongDa.com.vn Manchester United chuẩn bị chạm trán Everton, hãy cùng làm nóng không khí bằng cách nhìn lại danh sách những cầu thủ từng chuyển từ M.U sang The Toffees.

    Andrei Kanchelskis (1995, 5 triệu bảng)

    Là cầu thủ đầu tiên chuyển đến Goodison Park từ Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League, Kanchelskis trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Everton vào năm 1995 và có một khởi đầu tươi sáng với 2 bàn thắng trong trận derby Merseyside trước Liverpool. Vấn đề tài chính khiến anh bị bán cho đội bóng Ý Fiorentina. Sau đó, anh chơi cho cho Rangers, Manchester City và Southampton, đã bước vào sự nghiệp huấn luyện với Muras United của Kyrgyzstan.

    John O'Kane (1998, 1 triệu bảng)

    Tốt nghiệp học viện Man United, O'Kane đột phá cùng thời điểm với Thế hệ 92. Nhưng anh không có được nhiều cơ hội như một số đồng đội của mình. Anh chỉ được ra sân 7 lần cho Quỷ đỏ trước khi bị bán với giá khoảng 1 triệu bảng. Sau đó John bị bán cho Bolton. Anh giải nghệ vào năm 2006 với Hyde United.

    Jesper Blomqvist (2001, miễn phí)

    Chấn thương đã khiến Blomqvist chỉ ra sân 25 lần trong 3 mùa giải trước khi anh chuyển đến Everton theo một hợp đồng ngắn hạn. Anh ở Goodison Park chỉ 8 tháng trước khi đến Charlton. Blomqvist có một thời gian ngắn làm huấn luyện viên và cũng trở thành một bình luận viên.

    Phil Neville (2005, 3,5 triệu bảng)

     - Bóng Đá

     Phil Neville thành công với cả M.U và Everton.

    Sau 386 lần ra sân cho Man United, Phil Neville chuyển đến Everton vào năm 2005 và trở thành một cầu thủ nổi tiếng không kém tại Goodison. Anh đã có 6 năm thành công tại câu lạc bộ, làm đội trưởng cho Toffees và giúp họ lọt vào trận chung kết FA Cup 2009.

    Cựu hậu vệ này đã giã từ sự nghiệp bóng đá vào năm 2013 với 59 lần khoác áo đội tuyển Anh. Anh làm việc cùng Nuno Espirito Santo với tư cách trợ lý huấn luyện viên tại Valencia trước khi đảm nhận vai trò đầu tiên với đội tuyển nữ Anh. Neville sau đó đến MLS với Inter Miami và được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của Portland Timbers vào tháng 11 năm ngoái.

    Tim Howard (2007, 3 triệu bảng)

    Sau khi gia nhập Man United từ New York Red Bulls, thủ môn người Mỹ Howard đã có 77 lần ra sân cho câu lạc bộ. Ban đầu chuyển đến Everton theo dạng cho mượn, cuối cùng anh được Toffees mua đứt. Howard đã trở thành nhân vật huyền thoại tại Goodison Park và có hơn 400 lần ra sân trước khi trở về quê hương với Colorado Rapids. Cuối cùng anh đã nghỉ hưu với CLB hạng hai của Mỹ, Memphis 901.

    Louis Saha (2008, không tiết lộ)

    Cầu thủ người Pháp gặp vấn đề chấn thương trong thời gian cuối ở M.U. Anh thậm chí còn phải vật lộn với nhiều chấn thương hơn ở Toffees, nhưng vẫn ghi bàn trong trận chung kết FA Cup. Sau đó, anh ký hợp đồng với Tottenham, Sunderland và Lazio trước khi giải nghệ.

    Darron Gibson (2012, 500 nghìn bảng)

    Một cầu thủ khác không may bị chấn thương trong suốt sự nghiệp của mình, Gibson chỉ có 60 lần ra sân cho Man United trong 7 mùa giải. Anh gia nhập Toffees vào năm 2011 với một khoản phí tượng trưng trước khi chuyển đến Sunderland, Wigan và Salford City.

    Tom Cleverley (2015, miễn phí)

    Một học viên khác của Man United đến Everton. Anh chỉ ra sân dưới 80 lần cho Quỷ đỏ, được cho mượn đến Leicester, Watford, Wigan và Aston Villa. Cleverley chỉ ở lại Everton 18 tháng trước khi chuyển đến Watford. Anh chơi cho Hornets trong 6 năm rưỡi trước khi nghỉ hưu vào năm 2023.

    Morgan Schneiderlin (2017, 20 triệu bảng)

    Schneiderlin chỉ ở Old Trafford đúng 1 mùa giải. Sự nghiệp của anh với Toffees dài hơn một chút khi được ra sân 88 lần trong 3 năm rưỡi. Anh chuyển đến đội bóng Nice của Pháp, sau đó là Western Sydney Wanderers, Konyaspor và Kifisia của Hy Lạp.

    Wayne Rooney (2017, 10 triệu bảng)

    Tốt nghiệp học viện Everton, anh chuyển đến Man United vào năm 2004, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ, giành 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và một loạt danh hiệu khác. Năm 2017, anh quay trở lại câu lạc bộ cũ của mình, ghi 11 bàn sau 40 trận trước khi chuyển đến DC United và Derby County. Rooney đã bước vào sự nghiệp quản lý nhưng không có thành tích ấn tượng.

    Hojlund sánh ngang Ronaldo, Rooney - Bóng Đá

     Rooney là huyền thoại của cả hai CLB.

    Donny van de Beek (2022, cho mượn)

    Cầu thủ người Hà Lan đã đến Everton trong nỗ lực trở lại đúng hướng sau thất bại với Man United. Nhưng trong thời gian cho mượn 6 tháng với Everton, anh chỉ ra sân 7 lần và ghi được 1 bàn thắng. Van de Beek hiện đang khoác áo đội bóng Đức Eintracht Frankfurt.

    James Garner (2022, 9 triệu bảng)

    Garner chỉ ra sân 7 lần cho Quỷ đỏ, để được thi đấu thường xuyên, anh chuyển đến Everton vào năm 2022. Garner đã có 17 trận đấu trong mùa giải đầu tiên của mình và đang trên đà đạt được ít nhất gấp đôi con số đó trong mùa giải này.

    Thanh Vũ | 16:42 09/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...