MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HAGL sẵn sàng bỏ V-League, chuyên gia Việt nói gì?

    16:12 Thứ sáu 23/03/2018 | 5

    BongDa.com.vn Sáng nay 23/3, làng bóng đá Việt được một phen rúng động vì thông tin HAGL sẵn sàng bỏ V-League ngay vòng 4. Trước việc này, chuyên gia Việt cho rằng nếu điều này trở thành sự thật thì sẽ rất thiệt thòi cho Công Phượng và các đồng đội.

    Sự việc căng thẳng giữa bầu Tú và bầu Đức xung quanh Đại hội 8 của VFF vẫn chưa có dấu hiện dừng lại khi mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết sẵn sàng bỏ V-League để đưa lứa Công Phượng, Xuân Trường sang Lào hoặc Campuchia.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức và HAGL sẵn sàng bỏ V-League.

    Việc này trở nên nghiêm trọng khi trong sáng nay, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh nói về khả năng HAGL sẽ bỏ V-League ngay từ vòng 4 vào ngày 1/4 tới: “Đội tuyển quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu của HAGL còn việc có tham gia V-League hay không thì chưa chắc chắn. Các cầu thủ của chúng tôi khi lên tuyển sẽ phục vụ hết mình cho quốc gia. Ngoài ra, các cháu tham dự sân chơi chuyên nghiệp hay sân chơi phong trào thì chúng tôi còn phải chờ đã.”

    Thông tin này đã khiến cho báo chí trong nước có một phen hoang mang, bởi họ thừa hiểu HAGL đang có sức hút mạnh mẽ như thế nào tại V-League. Vì vậy, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh hy vọng đó chỉ là những khoảnh khắc giận hờn của bầu Đức: “Suy cho cùng, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường… tới với bóng đá, tới với bầu Đức bởi niềm đam mê, khát khao được chơi bóng chuyên nghiệp của các em. Thế nên nếu vì câu chuyện của người này, người kia mà bắt các em nghỉ chơi V-League thì tội cho các em quá.

    Xuân Trường, Công Phượng và các cầu thủ HAGL đang vào độ chín của sự nghiệp. Các em mà phải nghỉ chơi chuyên nghiệp, dẫu một thời gian ngắn cũng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của các em. Có thể nói, hạnh phúc, niềm vui của các em là được chơi bóng mỗi ngày. Bên cạnh đó, Xuân Trường, Công Phượng và nhiều cầu thủ HAGL hiện đang là nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Nếu không có các em đương nhiên sức mạnh của cả một nền bóng đá sẽ bị ảnh hưởng”.

     - Bóng Đá

     Lứa Công Phượng sẽ gặp khó khăn nếu không tiếp tục thi đấu ở Việt Nam.

    Đó cũng chính là điều mong muốn lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này, bởi lẽ sau thành công từ U23 Việt Nam, V-League 2018 đang có được sức hút nhất định chỉ sau 3 vòng đấu.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 16:40 23/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...