MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Zidane và tuyệt chiêu đánh phủ đầu!

    18:13 Thứ năm 04/05/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Bình luận viên kỳ cựu, Vũ Quang Huy nhìn nhận, một trong những nguyên nhân giúp Real thắng đậm Atletico xuất phát từ việc HLV Zidane chỉ đạo các học trò đánh phủ đầu đối thủ ngay từ khi bóng lăn.

    * Real Madrid đã hạ Atletico Madrid tới 3-0 trên sân nhà. Ông có bất ngờ với kết quả này?

    - Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút về tỉ số thôi chứ không bất ngờ với chiến thắng của Real trước Atletico. Cái hay của đội bóng Hoàng gia là mặc dù lực lượng, phong độ không còn như trước nhưng việc ghi 3 bàn vào lưới của Atletico ở vòng này là điều mà không nhiều người dám nghĩ đến.     

     - Bóng Đá

    Ronaldo một lần nữa cho người ta thấy mình là mẫu cầu thủ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

    *Màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo nói lên điều gì? Liệu anh có phải là trung phong hay nhất thế giới hiện tại?

    - Với cú hat-trick vừa ghi được vào lưới Atletico, Ronaldo một lần nữa cho người ta thấy mình là mẫu cầu thủ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

    Bấy lâu nay người hay nói Ronaldo là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ, thế nên, màn chói sáng vừa rồi của chân sút người Bồ Đào Nha như đánh bật tất cả những lời dẻ bỉu về mình.

    *Dấu ấn chiến thuật nào đã được HLV Zidane thể hiện trong chiến thắng kể trên. Phải chăng, Diego Simeone đã hết phép?

    - Đánh phủ đầu ngay từ đầu và bóp nghẹt không cho đối thủ triển khai tấn công bằng những pha áp sát, tranh cướp nhanh, Zidane đã thành công khi sử dụng cách chơi này để đối đầu với Atletico. Ngoài ra, việc bộ 3 ở hàng tiền vệ là Kroos, Casemiro và Modric chơi quá hay khi nắm hoàn toàn quyền kiểm soát bóng đã giúp cho Real chơi đầy chủ động.

     - Bóng Đá

    Với BLV Quang Huy, Ronaldo là cái tên gây ấn tượng nhất.

    Về phía Atletico, với những con người và phong độ như thế, chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn nơi họ ở màn trình diễn vừa rồi. Liên quan đến việc xoay chuyển của HLV Simeone ở trận này, tôi không cho rằng ông thầy người Argentina đã hết phép như người ta nghĩ. Cái chính là trong tay ông không có những con người ưu tú, hùng hậu và sung sức nhất để có thể thay đổi bất cứ khi nào. 

    *Ở trận bán kết còn lại, Juventus cũng vượt trội so với AS Monaco. Ông nhận định gì về trận này?

    - Tôi cho rằng đây là trận đấu mà yếu tố kinh nghiệm, sự ranh mãnh trong lối chơi đã quyết đinh tất cả. Một Monaco hừng hực khí thế nhưng trước sự già rơ, tinh quái của Juventus, họ đành bất lực.

    Hình ảnh tiền đạo Falcao mờ nhạt, bất lực, thậm chí là bị trung vệ Chiellini đánh kín nhưng không thể phản ứng đã nói lên tất cả.

     - Bóng Đá

    Higuain ghi bàn mở tỷ số cho Juve.

    *Cái tên nào làm ông ấn tượng nhất sau lượt đi vòng bán kết UEFA Champions League?

    - Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Ronaldo là cái tên gây ấn tượng nhất và không riêng gì tôi mà nhiều người khác cũng nghĩ thế. Chơi bùng nổ, hỗ trợ phòng ngự, kiến tạo, lôi kéo, thu hút và trực tiếp ghi bàn, CR7 quả thật không có điểm gì đáng chê ở trận bán kết vừa rồi với Atletico.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 18:09 04/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...