MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Góc BLV Quang Huy: Man City khinh suất; Man Utd khó làm nên chuyện

    15:51 Thứ tư 17/01/2018

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn, BLV kỳ cựu Quang Huy nhìn nhận, bên cạnh sự quyết tâm cao, chiến thắng của Liverpool trước Man City cuối tuần qua còn đến từ sự chủ quan của đối thủ.

    * Liverpool đã xuất sắc đánh bại Man City 4-3. Đâu là nguyên nhân giúp Liverpool chơi hay đến thế?

    Bên cạnh sự quyết tâm phục thù trận thua 0-5 ở lượt đi, nguyên nhân khiến Liverpool hạ gục Man City ở trận đấu vừa rồi, tôi có cảm giác đối thủ có một chút chủ quan, thậm chí là khinh địch nên trả giá. Bởi hầu hết các bàn thua của Man City đều xuất phát từ những sai lầm ngớ ngẩn và chỉ có thể chủ quan, hờ hửng nên xảy ra như thế.

    Góc BLV Quang Huy: Man City chủ quan; Man Utd khó làm nên chuyện - Bóng Đá

     

    Rõ hơn, khi đoàn quân của Pep Guardiola siết lại đội hình, đặc biệt là thái độ chơi bóng, họ không khó để có liên tiếp những bàn bàn rút ngắn tỷ số. Song, dù thế nào thì tôi vẫn đánh giá cao chiến thắng vừa qua của thầy trò Klopp.

    * Phải chăng trận thua của Man City sẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc đua vô địch Premier League?

    Hiện khoảng cách giữa Man Xanh với đội xếp thứ nhì là Manchester United đang là 12 điểm, trong khi giải đấu còn đến 15 vòng. Thế nên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, khả năng đấy cũng có thể là khoảng cách khó có thể san lấp. Bởi với thực lực cùng phong độ như hiện nay, các đối thủ khó có thể vượt mặt thầy trò Pep Guardiola.

    Góc BLV Quang Huy: Man City chủ quan; Man Utd khó làm nên chuyện - Bóng Đá

     

    * Nội bộ Chelsea có rối loạn hay không khi họ thi đấu khá thất thường thời gian qua với 4 trận hòa liên tiếp?

    Tôi không nghĩ như thế. Việc The Blues liên tục bị cầm hòa từ đầu năm đến giờ, cái chính là khả năng tận dụng cơ hội của các chân trên hàng công quá kém. Bên cạnh đó, việc Chelsea thi đấu với mật độ dày đặc đã khiến cho các cầu thủ không có được sự sung mãn để hiện thực hóa những mục tiêu mà mình đề ra.

    * Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth 1-2. Cơ hội nào cho họ trong cuộc chiến Top 4 mùa này?

    Góc BLV Quang Huy: Man City chủ quan; Man Utd khó làm nên chuyện - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Bournemouth khiến cho khoảng cách giữa Pháp thủ với đội xếp thứ 4 là Chelsea lên 8 điểm. Khoảng cách này là không quá lớn, đặc biệt trong bối cảnh Chelsea đang có phong độ phập phù như hiện tại thì cũng chưa thể nói được chuyện gì. Song, tôi chỉ e ngại là nếu cứ thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt và không giải quyết dứt khoác chuyện hậu trường thì đừng mơ đến chuyện lọt vào Top 4 sau khi mùa giải khép lại.

    * Man United liệu có thể đuổi kịp Man City?

    Như tôi đã đề cập, hiện khoảng cách giữa M.U với Man City là 12 điểm, trong khi giải đấu còn đến 15 vòng nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi không tin M.U sẽ bắt kịp được Man City. Bởi một khi Man Xanh siết lại tinh thần, thái độ thi đấu thì rất khó cho đối thủ, vì lực lượng của họ rất hùng hậu.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video lối đá của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 15:49 17/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...