MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Ông Troussier phá nát di sản của thầy Park'; 'Thế hệ vàng của Việt Nam sắp tàn lụi'

    05:14 Thứ bảy 30/03/2024

    BongDa.com.vn Truyền thông thế giới bày tỏ sự quan ngại cho sự đi xuống của bóng đá Việt Nam trước và sau triều đại HLV Philippe Troussier.

    'Ông Troussier phá nát di sản của thầy Park'

    Đó là bình luận được tờ Football News (Trung Quốc) đưa ra sau khi chứng kiến hành trình của HLV Philippe Troussier cùng bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Tác giả bình luận: "Ông Troussier đã phá nát những thành tựu do Park Hang-seo (cựu đội tuyển Việt Nam) gây dựng. Thầy trò ông thua 3 trận liên tiếp ở Asian Cup 2023, sau đó là những trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup".

    'Ông Troussier phá nát di sản của thầy Park'; 'Thế hệ vàng của Việt Nam sắp tàn lụi' - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier không thành công cùng bóng đá Việt Nam.

    "Và điều mà người hâm mộ Việt Nam không thể tha thứ là 3 trận toàn thua trước Indonesia. Kể từ sau World Cup 2002, Troussier thường xuyên thất bại. Đã có tới 8 lần ông bị sa thải hoặc từ chức do kết quả kém. Troussier đã không thể hiện tốt vai trò HLV kể từ sau khi chia tay bóng đá Nhật Bản (2002). Có thể nói, nhà cầm quân này đã qua thời đỉnh cao cầm quân", tờ Football News bình luận.

    Tân HLV U23 Việt Nam thừa nhận giống 'Phù thủy trắng'

    Chia sẻ với Thể thao 247, tân thuyền trưởng của U23 Việt Nam - HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận lối chơi do mình xây dựng có những nét tương đồng với ông Philippe Troussier. Ông nói: "Về lối chơi chung, HLV Philippe Troussier cũng có một triết lý là cầu thủ Việt Nam phải chơi kiểm soát bóng, đá nhỏ. Tôi nghĩ điều đó rất phù hợp. Tôi và HLV Troussier đã có một số những trao đổi với nhau về công tác chuyên môn, về mặt chiến lược, lối chơi".

    'Ông Troussier phá nát di sản của thầy Park'; 'Thế hệ vàng của Việt Nam sắp tàn lụi' - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận giống ông Troussier.

    "Ở cả hai đội U23 Việt Nam, các bạn sẽ thấy lối chơi ngắn nhỏ, phù hợp với con người chúng ta. Đội tuyển phải thay đổi, phải chơi tấn công. Trước đây, khi chạm trán đối thủ mạnh hay yếu, chúng ta cũng không có một chiến lược rõ ràng. Tôi nghĩ lối chơi của các đội tuyển Việt Nam bây giờ rất phù hợp" , HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

    Chuyên gia mong VFF thuê HLV ngoại

    Bình luận viên giàu kinh nghiệm Vũ Quang Huy vẫn tin tưởng HLV ngoại sẽ là giải pháp hợp lý mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên tính tới để thay thế ông Philippe Troussier. BLV Quang Huy cho biết: "ĐT Việt Nam gần như hết cơ hội đi tiếp tại VL World Cup 2026, nhưng cần sớm có sự xây dựng trở lại, những người mới bắt nhịp được còn khán giả thì đỡ bức xúc".

    "Một số ứng cử viên được báo chí và dư luận nói tới nhiều là HLV Velizar Popov (Thanh Hóa), Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng), HLV Vũ Hồng Việt (Nam Định),  Kiatisuk (CAHN) và thậm chí là sự trở lại của HLV Park Hang Seo. Tôi nghĩ thời điểm này chúng ta chưa thể dùng HLV nội. ĐT Việt Nam dù vừa thất bại dưới thời HLV ngoại là ông Troussier nhưng VFF vẫn nên tìm kiếm các HLV nước ngoài", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

    'Thế hệ vàng của Việt Nam sắp tàn lụi'

    Đó là nhận xét của HLV Shin Tae-yong khi trả lời tờ My Daily (Hàn Quốc) mới đây sau chiến thắng của Indonesia trên sân Mỹ Đình. Ông nói: "Chúng tôi đã làm những điều tương tự mà chúng tôi đã làm từ trước đến nay. Việt Nam là một cường quốc bóng đá nhưng Thế hệ vàng của Việt Nam sắp tàn lụi".

    'Ông Troussier phá nát di sản của thầy Park'; 'Thế hệ vàng của Việt Nam sắp tàn lụi' - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong chê cầu thủ Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Ngược lại, khi nói về bóng đá Indonesia, ông Shin cho biết: "Mặt khác, Indonesia đang xây dựng một thế hệ vàng và đang tiếp tục tiến lên. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ là dưới 23 tuổi, trận đầu tiên gặp Việt Nam là 21,5 tuổi và trận thứ hai là 22,5 tuổi".

    Sát thủ của ĐT Việt Nam sắp trở lại

    Sau khi lỡ hẹn cùng ĐT Việt Nam ở 2 màn đọ sức cùng Indonesia trong tháng 3 vì chấn thương, tiền đạo Phạm Tuấn Hải vừa báo tin cực vui tới NHM. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1998 có thể chạy, tranh chấp bóng và bật nhảy và tập luyện bình thường trong gần 1 tuần qua cùng CLB Hà Nội. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, sát thủ của Những chiến binh Sao Vàng có thể sẽ được đội chủ sân Hàng Đẫy đăng ký cho trận đấu tại vòng 14 gặp Nam Định cuối tuần này.

    Danh Nguyễn | 04:44 30/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...