MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Foden bất ngờ bẻ lái khi đang "Siu"

    09:58 Thứ tư 30/11/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo Man City đã có những động tác ăn mừng đầu tiên khiến NHM liên tưởng đến Cristiano Ronaldo.

     

    Hai sự thay đổi trên mặt trận tấn công mà HLV Gareth Southgate đưa ra đã giúp tuyển Anh đè bẹp xứ Wales, qua đó giành lấy tấm vé vào chơi ở vòng 1/8.

    Thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào cặp đôi Mason Mount - Bukayo Saka, chiến lược gia 52 tuổi quyết định trao cơ hội ra sân cho hai ngôi sao thành Manchester, Phil Foden cùng với Marcus Rashford.

    England fans notice Phil Foden 'change mind' on Cristiano Ronaldo reference after goal - Bóng Đá

     Foden gây ấn tượng trong lần đầu đá chính.

    Chính những nhân tố mới đã giúp hàng công Tam sư trở nên mạnh mẽ hơn. Họ dễ dàng vượt qua xứ Wales với thắng lợi 3-0 chung cuộc nhờ cú đúp của Rashford và 1 bàn thắng được ghi do công của Foden.

    Trong khi Rashford khiến mọi sự chú ý đều hướng về phía mình, màn trình diễn đến từ Foden cũng gây ấn tượng không nhỏ cho NHM. Ngay trong lần đầu tiên được đá chính ở kỳ World Cup năm nay, ngôi sao thuộc biên chế Man City đã lập tức tạo nên những ảnh hưởng tích cực lên lối chơi chung. 

    Bên cạnh đóng góp về mặt chuyên môn, theo nguồn tin từ Mirror, cầu thủ sinh năm 2000 còn mang đến nhiều suy đoán với màn ăn mừng của mình.

    Cụ thể, sau cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Tam sư, Foden đã tiến ra đường biên và bắt đầu ăn mừng bằng việc xoay ngón tay -  hành động tương tự như phong cách "Siu" thương hiệu của Cristiano Ronaldo.

    Nhưng Foden dường như đã thay đổi ý định bằng một cú nhảy có phần đơn giản hơn, trước khi các đồng đội lao đến chia vui cùng anh.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 09:28 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...