MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Luke Shaw nén đau thi đấu ở World Cup

    09:40 Thứ tư 30/11/2022

    BongDa.com.vn Hậu vệ Luke Shaw đã phải chịu đựng nỗi đau mất người thân trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

     

    Harry Maguire hay Marcus Rashford đều ghi dấu ấn trong hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2022 sau 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, màn trình diễn tổng thể của Luke Shaw đặc biệt thu hút sự chú ý. Hậu vệ cánh này trông “thoải mái” khi chơi cho ĐTQG, theo lời ký giả Laurie Whitwell của The Athletic.

    8 năm kể từ khi được góp mặt trong đội hình của HLV Roy Hodgson ở kỳ World Cup 2014 đáng thất vọng trên đất Brazil, cầu thủ 27 tuổi một lần nữa cùng Tam sư chinh chiến ở cúp thế giới. Dù vậy, Shaw bước vào giải với không ít sự lo lắng.

    England defender Luke Shaw tragically reveals his grandmother passed away shortly before start of World Cup - Bóng Đá

     Shaw trải qua nỗi đau mất người thân.

    Tuy nhiên, Shaw sớm cho thấy giá trị. Cựu cầu thủ Southampton được đánh giá là ngôi sao chơi ổn định của tuyển Anh từ đầu giải. Thế nhưng, ít ai biết Shaw phải nén đau thương để góp mặt ở World Cup 2022.

    Anh chia sẻ: "Bà của tôi qua đời trước giải. Bà bị ung thư trong một thời gian dài và không may đã qua đời ngay trước trận đấu đầu tiên. Nhưng tất nhiên, HLV Gareth Southgate thực sự rất tốt với tôi, quan tâm và hỏi han tôi. 

    Nhưng tôi đang ở đây, World Cup này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì."

    Shaw tiếp tục: "Bà là một phần thực sự quan trọng trong thời thơ ấu của tôi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh bà. Nhưng giờ tôi phải hoàn toàn tập trung vào World Cup.”

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 09:10 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...