MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Được chi viện đến 9 cầu thủ HAGL, CAND vẫn lỡ hẹn với Hạng Nhất 2021

    09:21 Thứ ba 17/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dù được tăng cường rất nhiều cầu thủ tài năng từ lò đào tạo HAGL nhưng Công an Nhân dân (CAND) vẫn không thể có được tấm vé thăng hạng.

    Trước thềm mùa giải Hạng Nhì 2020, CAND được NHM quan tâm khi nhận được sự chi viện rầm rộ đến từ HAGL. Cụ thể, bầu Đức đã kéo 9 cầu thủ trẻ (trước đó đã thỏa thuận cho Bình Định mượn) về đầu quân cho đội bóng ngành Công an, hướng đến mục tiêu thăng hạng càng sớm càng tốt.

    Trong danh sách này có một số cái tên khá quen thuộc với NHM Việt Nam như: Thanh Bình, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Tiến Đạt, Minh Quyền, Du Học, A Sân, Duy Kiên và thủ môn Rmah Sươ. Trong đó, đáng chú ý có Đinh Thanh Bình - cựu tiền đạo U23 Việt Nam, Lương Hoàng Nam - cựu tuyển thủ U20 Việt Nam dự World Cup U20 2017 tại Hàn Quốc và Trần Thanh Sơn - người cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

    Được chi viện đến 9 cầu thủ HAGL, CAND vẫn lỡ hẹn với Hạng Nhất 2021 - Bóng Đá

    HAGL cho CAND mượn đến 9 cầu thủ. Ảnh: CLB HAGL.

    Suốt thời gian 14 trận đấu vòng bảng, CAND nhận được sự quan tâm của các cán bộ cấp cao đứng đầu ngành. Thậm chí bầu Đức cũng có vài lần xuất hiện để theo dõi những cầu thủ của mình chiến đấu cho CAND.

    Tuy nhiên, vào thực tế giải đấu, sau những trận đấu đầu tiên khá ấn tượng càng về cuối vòng bảng, CAND tỏ ra hụt hơi và không thể giành được ngôi vị đầu bảng B (kém Gia Định về hiệu số bàn thắng bại). Điều này khiến học phải gặp đội bóng xếp đầu bảng A là Phú Thọ ở vòng Bán kết. Và sau đó họ thất bại trước đoàn quân HLV Dương Hồng Sơn sau loạt sút luân lưu cân não (tỷ số 1-3).

    Đến trận tranh vé play-off với đội bóng cùng bảng Gia Định vào chiều 16/11 vừa qua, CAND tiếp tục sa lầy và nhận thất bại 0-1 đầy tiếc nuối, chính thức lỡ hẹn với giải Hạng Nhất 2021. Đây là một kết quả tương đối bất ngờ vì đội bóng ngành Công an được đánh giá cao hơn với những nhân sự nổi trội hơn. Song đội bóng biết tận dụng cơ hội đã giành được chiến thắng và có tấm vé thăng hạng.

    Được chi viện đến 9 cầu thủ HAGL, CAND vẫn lỡ hẹn với Hạng Nhất 2021 - Bóng Đá

    CAND (đỏ) thất bại trước Gia Định trong trận tranh vé play-off thăng hạng. (Nguồn ảnh: Thanh Niên, tác giả Bá Duy).

    Trước Gia Định, Phú Thọ và Phù Đổng đã giành 2 tấm vé đầu tiên dự Hạng Nhất 2021. Như vậy, đấu trường cao thứ 2 của bóng đá Việt Nam vào năm sau sẽ có sự góp mặt của 14 đội bóng là: Quảng Nam, Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu, Sanna Khánh Hòa, An Giang, Bình Phước, XSKT Cần Thơ, Huế, Xi măng Fico Tây Ninh, Đắk Lắk, Long An, Phú Thọ, Phù Đổng và Gia Định.

    Đăng Huy | 08:51 17/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...