MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Đừng lên án Malaysia, ĐT Việt Nam cũng đá rất xấu"

    22:57 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Đó là những lời nhận định của các CĐV Malaysia sau trận hoà 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil.

    Bất ngờ nhận 2 gáo nước lạnh sau 2 pha làm bàn của Huy Hùng (phút 22) và Đức Huy (25), ĐT Malaysia vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình và có 2 bàn thắng quân bình tỷ số của Shahrul Shaad (36) và Safawi Rasid (60). Tỷ số chung cuộc của trận chung kết lượt đi là 2-2.

      Các cầu thủ 2 đội đã có những pha vào bóng không khoan nhượng. Ảnh: Đình Viên.

    Ngoài những bàn thắng, cuộc đối đầu "Long tranh, Hổ đấu" này còn mang đến cho khán giả những pha bóng rất quyết liệt của cầu thủ 2 đội. Theo thống kê, ở trận chung kết lượt đi này, Chris Beath đã rút ra tổng cộng 8 thẻ vàng (5 dành cho Malaysia và 3 dành cho Việt Nam).

    Phản bác sự áp đặt cho rằng các cầu thủ con cưng đã chơi xấu xí trước "Những ngôi sao vàng", những CĐV nhiệt thành của ĐT Malaysia đã lên tiếng bênh vực trên mạng xã hội, cụ thể, CĐV Ahmad nói: "Cả hai đội đều thi đấu với lối chơi rắn và phạm lỗi rất nhiều. Đừng chỉ nói cầu thủ Malaysia, các cầu thủ Việt Nam cũng đá rất xù xì."

    Một số lời bình luận khác của CĐV Malaysia:

    Walid Ismail: "Tôi muốn tới Hà Nội để xem trận lượt về. Tôi rất thân thiện và mong có một người bạn nào đó ở Việt Nam sẽ hướng dẫn tôi thăm quan và thưởng thức ẩm thực Việt Nam."

    Farhan Ahmad: "Chúc mừng 2 đội, Việt Nam là đội mạnh nhất, các bạn đã thi đấu rất tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các fan Việt Nam, họ cũng rất tuyệt vời tại Bukit Jalil."

    Tasyaa Kamal: "Việt Nam là một đội tuyển mạnh ở Châu Á. Họ đã thi đấu rất tốt. Nhưng Malaysia sẽ là đội vô địch AFF Cup 2018."

    Ariel Quezon Bilog: "Malaysia đã chơi rất tốt. Nhưng tôi không nghĩ rằng ĐT Việt Nam đã gặp may mắn trong những trận đấu đã qua tại AFF Cup 2018. Họ đã chiến đấu tuyệt vời và họ sẽ làm hết sức ở trận lượt về."

    Đăng Huy | 22:40 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...