MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Truyền thông Malaysia nghi ngờ sức mạnh của ĐT Việt Nam

    14:02 Thứ tư 10/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều tờ báo Đông Nam Á đã lên tiếng sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Kyrgyzstan mới đây.

    ĐT Việt Nam không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2023, khi thầy trò HLV Philippe Troussier để thua Kyrgyzstan ở trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt mới đây.

    Đối đầu với đội bóng đứng thấp hơn trên BXH FIFA, Những chiến binh Sao vàng đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2. Rõ ràng, những thiếu hụt về lực lượng đã khiến ĐT Việt Nam gặp khó trước thềm chiến dịch cấp châu lục.

    Việt Nam bị báo ĐNÁ chê sau trận thua - Bóng Đá

     Việt Nam thua Kyrgyzstan trước thềm Asian Cup. Ảnh: AFC

    Truyền thông trong nước thể hiện sự lo lắng dành cho ĐT Việt Nam, trong khi đó, báo chí khu vực Đông Nam Á cũng đưa ra những bình luận khác nhau về đoàn quân của HLV Troussier sau trận thua và được Thethao247 tổng hợp.

    Cụ thể, trang Bola (Indonesia) viết: "Việt Nam thất bại trước Kyrgyzstan, đội kém họ 9 bậc trên BXH FIFA. Indonesia trải qua 5 trận không thắng với thảm bại 0-5 trước Iran, nhưng đối thủ của chúng ta, Việt Nam cũng không khá hơn."

    Kyrgyzstan vốn nằm chung bảng đấu với Thái Lan, sau chiến thắng của đội bóng này, tờ Siam Sports thuộc xứ chùa vàng có bài viết với tiêu đề: "Kyrgyzstan lấy lại sự tự tin trước trận đấu với tuyển Thái Lan, đánh bại Việt Nam đầy hấp dẫn." 

    Trong khi đó, truyền thông Malaysia cho rằng sức mạnh của ĐT Việt Nam đã suy giảm so với trước đây. Trang New Straits Time của đất nước này nhận định: "Tại VCK Asian Cup 2019, Việt Nam gây bất ngờ khi vào đến tứ kết, nhưng năm nay họ đang đối mặt nhiều sự hoài nghi. Trận thua Kyrgyzstan cho thấy tuyển Việt Nam giờ không còn mạnh như 4 năm trước".

    Dương Quang | 13:32 10/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...