MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • ĐT Thái Lan nhận 1 lúc 4 tin vui trước thềm King's Cup 2019

    07:41 Thứ tư 24/04/2019

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) vừa báo những tin vui cho NHM nước này về tình hình lực lượng của ĐT Thái Lan tại King's Cup 2019.

    ĐT Thái Lan - nước chủ nhà King's Cup 2019 - đang trong quá trình chuẩn bị ráo riết cho giải đấu với quyết tâm rất cao. Việc mời được ĐT Ấn Độ tham dự được xem là một thành công lớn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khi đây chính là đội tuyển từng đánh bại "Voi chiến" tại Asian Cup 2019. Và sẽ không có gì ngọt ngào hơn nếu người Thái đòi lại món nợ với Những chú hổ xanh ở trận Bán kết 2 của giải.

    ĐT Thái Lan nhận 1 lúc 4 tin vui trước thềm King's Cup 2019 - Bóng Đá

     Trang Siamsport báo tin vui cho NHM Thái Lan.

    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, King's Cup 2019 sẽ khởi tranh và ĐT Thái Lan mới đây đã nhận 1 lúc 4 tin vui từ các ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài. Theo Siamsport, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ có sự phục vụ của Thitipan Puangchan (Oita Trinita, Nhật Bản), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos, Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven, Bỉ).

    Đây được xem là những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Thái Lan hiện tại, được thi đấu, rèn giũa ở những đấu trường cạnh tranh khắc nghiệt và quan trọng nhất, họ đã tạo chỗ đứng tại CLB của mình. 

    ĐT Thái Lan nhận 1 lúc 4 tin vui trước thềm King's Cup 2019 - Bóng Đá

     Chanathip đang có phong độ tốt trong màu áo Sapporo.

    Chanathip Songkrasin thi đấu năng nổ, khéo léo và hiệu quả. Anh thường xuyên đá chính tại Sapporo và vừa được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng 8 J-League 1. Trong khi đó, NHM Thái Lan đang chờ đợi sự trở lại của Kawin Thamsatchanan trong khung gỗ. Thủ thành này đã lỗi hẹn với 2 chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vì chấn thương ngón tay. Sự vắng mặt đáng tiếc này cộng thêm "thảm hoạ" Chatchai Budprom khiến những người yêu "Voi chiến" có phần hối tiếc tại hành tình dang dở của đội nhà ởi giải vô địch Đông Nam Á.

    Theerathon Bunmathan đang dần có được sự tin tưởng của BHL Yokohama F. Marinos, hiện tại anh đã ra sân 2 trận tai J-League 1 và 2 trận ở Cúp Quốc gia Nhật Bản. Còn Thitipan Puangchan cũng đã thi đấu 6 trận mùa này tại giải đấu hàng đầu đất nước mặt trời mọc trong màu áo Oita Trinita. Có Thitipan ĐT Thái Lan sẽ có một cây sút xa vô cùng lợi hại.

    ĐT Thái Lan nhận 1 lúc 4 tin vui trước thềm King's Cup 2019 - Bóng Đá

     Kraisorn chưa có sự ổn định trong màu áo Muangthong.

    Bên cạnh 4 ngôi sao này, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ còn rất nhiều lựa chọn với các cầu thủ đang đạt phong độ cao tại Thai-League. Supachok Sarachat (Buriram United) là một cái tên đáng chú ý khi anh đang là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất với 3 bàn thắng. Thủ quân Teerasil Dangda và tiền đạo chủ lực của ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2018 là Adisak Kraisorn chưa cho thấy sự ổn định và chỉ mới ghi 2 bàn cho Muangthong ở mùa giải này. Thậm chí, Kraisorn mới đây còn phạm sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận gặp Ratchaburi ở vòng 5 Thai-League.

    Đăng Huy | 07:30 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...