MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Đội tuyển Italia và vấn đề hòa nhập với bóng đá hiện đại

    20:08 Thứ ba 11/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng Áo thiên thanh dưới triều đại của HLV Roberto Mancini vẫn đang là một đống ngổn ngang với thành tích rất thất vọng.

    Trong quá khứ, nhắc đến đội tuyển Italia là nhắc đến đặc sản Catenacio trứ danh của người Ý. Đây là lối chơi có hệ thống phòng thủ khoa học, kiên cường và vô cùng chắc chắn. Lối đá này đã giúp đội tuyển Italia lên ngôi 4 lần tại World Cup và các CLB ở Serie A không ít lần đăng quang tại Champion League.

    Azzurri hiện tại đang trải qua thời kỳ suy thoái, khủng hoảng cả về con người và lối chơi. HLV Roberto Mancini được bổ nhiệm với hi vọng đưa đội quân Áo thiên thanh trở lại thời kỳ đỉnh cao đồng thời duy trì được bản sắc của người Ý, là lối chơi lấy hàng phòng ngự làm nền tảng và phản công lạnh lùng mỗi khi có cơ hội.

     - Bóng Đá

     Mancini đang đứng trước công trường ngổn ngang.

    Tuy nhiên bóng đá hiện đại dường như không còn “đất” cho những đội bóng chơi phòng ngự. 5 nhà vô địch của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước: Barcelona, Bayern Munich, PSG, Man City và Juventus đều lấy tấn công làm chủ đạo. Ngay cả đại diện cho nền bóng đá Ý là Juventus cũng từ bỏ chiến thuật phòng ngự phản công và áp dụng lối đá tấn công tốc độ để hướng đến thành công. Các CLB lớn khác của Serie A là Napoli hay AS Roma cũng tương tự.

    HLV Roberto Mancini hiểu điều đó, ngay cả lực lượng hiện tại ông cũng không có nhiều cầu thủ có khả năng tiếp nhận lối đá Catenacio. Đội tuyển Italia trong đợt tập trung lần này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, nhưng chính cựu HLV của Man City cũng đang mơ hồ trong việc định hình lối chơi cho Azzurri.

     - Bóng Đá

    Tương lai của bóng đá Italia đang khá mờ mịt. 

    Trong trận với Ba Lan, Mancini sử dụng sơ đồ 4-3-3 pha trộn giữa cựu binh và các nhân tố trẻ. Chiến lược gia người Italia chỉ đạo các học trò chủ động áp đặt thế trận, tuy nhiên Azzurri hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận của khung thành của đối thủ. Ở trận đấu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha, Mancini đổi lại sơ đồ 4-4-2 nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Cả hai tiền đạo trong đội hình ra sân của Italia là Simone Zaza và Ciro Immobile đều không có nổi một cú sút trúng khung thành.

    Những nhân tố mà Mancini đang sở hữu rất nhiều cái tên chất lượng, có thể kể đến Jorginho, Insigne, Belotti… nhưng sau 2 trận đấu vừa qua có thể thấy thử nghiệp để tạo nên bộ khung cơ bản cho đội tuyển Italia của Mancini đã thất bại. Azzurri hiện tại vẫn đang là một công trường ngổn ngang. Câu chuyện “phục hưng” của nhà vô địch World Cup 2006 vẫn đang còn dang dở.

    Endo | 20:10 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...