MỚI NHẤT :
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • "Con trai tôi đã đúng khi quyết định rời Manchester United"

    10:31 Thứ tư 04/11/2020 | 4

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Gil Gomes hài lòng với những màn tỏa sáng của con trai mình.

    Angel Gomes đang thể hiện rất ấn tượng kể từ sau khi rời Manchester United ở thị trường chuyển nhượng hè. Anh có nhiều năm được Manchester United đào tạo, rất được kỳ vọng, thậm chí được Jose Mourinho cho ra mắt CLB khi mới chỉ 16 tuổi.

    Tuy nhiên với những gương mặt trên hàng công như Marcus Rashford, Mason Greenwood và Brandon Williams, Gomes đã quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội đá chính. Đầu tháng 8, anh ký hợp đồng với Lille, lập tức được gửi đến CLB Bồ Đào Nha Boavista dưới dạng cho mượn 1 mùa giải và liên tục tỏa sáng.

    Angel Gomes tỏa sáng trong ngày Man Utd thua thảm - Bóng Đá

     Gomes tỏa sáng sau khi rời Man Utd.

    Ngày hôm qua, Angel Gomes đã xuất sắc ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo giúp Boavista thắng sốc đội đầu bảng Benfica với tỷ số 3-0. Trước đó, anh đã rực sáng ngay trận ra mắt với hat-trick kiến tạo cho đội bóng Bồ Đào Nha.

    Trước những gì con trai thể hiện, cựu tiền đạo Gil Gomes thể hiện sự hài lòng: "Nó đã chấp nhận lời thách thức của Luis Campos và ký hợp đồng với Lille, đang bắt đầu lại với Boavista, và giờ con trai tôi đang đi đúng hướng, nó vẫn còn nhiều thứ để có thể thể hiện."

    "Angel đã được nhìn nhận sẽ có tương lai khi là một trong những cầu thủ trẻ nhất được ra mắt cho Manchester United khi Jose Mourinho còn làm HLV ở đó, và điều đó giúp đỡ Gomes rất nhiều."

    Manchester United tập luyện trước trận gặp Istanbul:

     
    Anh Tú | 10:01 04/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...