MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • 2 trận đấu ở Mỹ là cơ hội để Azzurri chuẩn bị cho World Cup 2026

    17:13 Thứ tư 20/03/2024

    BongDa.com.vn Ở đợt triệu tập lần này, Luciano Spalletti đã gọi lên đội tuyển Ý khá nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

    Luciano Spalletti đang đưa đội tuyển Ý của mình vượt Đại Tây Dương để tìm kiếm câu trả lời cho tương lai. Đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Giữa một mùa giải đầy mệt mỏi, không dễ để hiểu vì sao Azzurri lại liều lĩnh sang Mỹ gặp Venezuela và Ecuador. Tuy nhiên, người Ý vẫn có thể rút ra được những bài học quý giá tại đây.

    Nguồn Internet

     Azzurri đang thay máu đội hình.

    Spalletti chỉ còn vài trận đấu để khởi động cho EURO và đây sẽ là cơ hội đầu tiên ông được thử nghiệm các cầu thủ của mình trong những trận giao hữu. Nó sẽ giúp người đàn ông này nhìn rõ hơn sự phù hợp của từng cái tên.

    Đó là lý do tại sao FIGC sắp xếp 2 trận đấu với các đội xếp thứ 31 và 52 thế giới. Chúng ta đã biết Gigio Donnarumma, Matteo Darmian và Jorginho có thể mang lại những gì, nhưng đã đến lúc tìm hiểu xem những cái tên ít kinh nghiệm hơn có thể thay thế họ hay không.

    Ba gương mặt hoàn toàn mới tạo nên sự tò mò. Raoul Bellanova đang có phong độ cực kỳ bùng nổ ở vị trí hậu vệ cánh cho Torino. Lần triệu tập này sẽ hoàn thành cuộc hành trình với đội tuyển quốc gia bắt đầu từ đội U15 và chứng kiến anh đại diện cho đất nước của mình gần 90 trận đấu ở mọi cấp độ trẻ. 

    Anh sẽ tham gia cùng "tòa tháp Pisa", Lorenzo Lucca, người đưa ra cho Spalletti một lựa chọn khác ở hàng công. Tiền đạo của Udinese đặt mục tiêu ghi bàn cho tuyển Ý, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Hoàn thiện bộ ba tân binh là Michael Folorunsho, người đang gồng gánh cuộc chiến trụ hạng của Verona. 

    Phần lớn các cái tên còn lại trong đội cũng là những người thiếu kinh nghiệm. Giorgio Scalvini, Riccardo Orsolini, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Alex Meret, Destiny Udogie, Andrea Cambiaso, Alessandro Buongiorno, Mateo Retegui và Mattia Zaccagni đều có ít hơn 10 lần khoác áo đội tuyển. Nhưng chính vì lý do đó mà họ phải có thêm thời gian thi đấu để đánh giá đúng khả năng.

    Italy mới của Spalletti: Loại Verratti và Jorginho - Bóng Đá

     Spalletti sẽ tạo cơ hội cho nhiều người.

    Nếu có một ý tưởng khác trong những lựa chọn của Spalletti, thì đó có lẽ là việc tạo cơ hội cho những cầu thủ không có mối quan hệ tốt với Roberto Mancini. Đó là Zaccagni của Lazio, Manuel Locatelli của Juventus và Nicolo Zaniolo của Aston Villa. Việc có nắm bắt được cơ hội này hay không là tùy thuộc vào họ.

    Sự chuẩn bị gặp chút trục trặc khi Francesco Acerbi vướng vào một vụ phân biệt chủng tộc dẫn đến việc Gianluca Mancini được triệu tập để thế chỗ. Tuy nhiên, đó lại là thứ rắc rối thường xuyên ập tới với một huấn luyện viên của đội tuyển Ý. 

    Tất nhiên, địa điểm tổ chức những trận giao hữu này mang lại những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn cho hầu hết người hâm mộ Azzurri. Trong số 16 trận đấu ở Mỹ, Ý có 7 trận thắng, 6 trận hòa và 3 trận thua. Nhưng cho đến nay, trận đấu đáng nhớ nhất của họ là tại World Cup cách đây gần 30 năm. Đó là khi Roberto Baggio trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho La Nazionale trên đất Mỹ với 5 lần lập công. Nếu bất kỳ ai trong thế hệ mới của Spalletti có thể vươn lên trở thành một biểu tượng như Baggio, thì hành trình vượt Đại Tây Dương lần này có thể vẫn rất đáng giá.

    Đăng Nguyễn | 16:43 20/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...