Video Solskjaer nói về Pogba
Đội tuyển Pháp đã chính thức vượt qua vòng bảng UEFA Nations League sau khi họ đánh bại Bồ Đào Nha trên sân khách. Thắng lợi này có công rất lớn từ N'golo Kante,người ghi bàn thắng duy nhất. Ngoài ra, đóng góp thầm lặng của Paul Pogba xứng đáng được ghi nhận.
Ở đợt tập trung ĐTQG tháng này, Didier Deschamps từng đề cập đến vấn đề của Pogba tại Manchester United. Ông đồng thời khẳng định sự tin tưởng dành cho cậu học trò và một lần nữa chiến lược gia từng vô địch World Cup cho thấy cách sử dụng tiền vệ 27 tuổi.
Trước Bồ Đào Nha, tuyển Pháp thi đấu cực kỳ chắc chắn. Điều bất ngờ nhất nằm ở việc Deschamps sử dụng thành công Pogba trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Ngôi sao thuộc biên chế Man Utd rất ít khi dâng cao, xâm nhập vòng cấm. Với sự sát cánh cùng 2 tiền vệ xông xáo là Rabiot và Kante, có thể nói hàng tiền vệ của tuyển Pháp đã chơi rất kỷ luật.
Khi Pogba nhận được sự tín nhiệm từ người thầy, anh cũng đã có sự hy sinh vì tập thể thay vì ham dâng lên tấn công. Thống kê sau trận chỉ ra, cựu cầu thủ Juventus thực hiện 7 tình huống thu hồi bóng. Anh còn bị phạm lỗi 4 lần và đóng góp 9 nỗ lực tranh chấp tay đôi. Việc Pogba công xuất sắc là điều không phải bàn cãi nhưng trước Bồ Đào Nha, anh bất ngờ tỏa sáng ở khâu phòng ngự, hình ảnh không thường thấy tại Man Utd.
Nhìn Deschamps sử dụng Pogba, hẳn NHM Man Utd rất mong Ole Gunnar Solskjaer làm tốt điều đó. Ai cũng thấy trong suốt thời gian qua, Pogba ở MU là một con người hoàn toàn trái ngược với Pogba phiên bản trên ĐTQG.
Có rất nhiều nguyên nhân nhưng hẳn ai cũng nhận ra Pogba thiếu sự khao khát, sự cống hiến cho MU. Trên ĐTQG, trớ trêu thay Pogba lại là luôn thể hiện phẩm chất chiến thắng đó.
Trong giờ nghỉ ở trận chung kết World Cup 2018 gặp Croatia, một đoạn clip đã rò rĩ ra bên ngoài cho thấy Pogba trở thành thủ lĩnh khi anh đứng ra động viên các đồng đội. Đó là hình ảnh chiến đấu của Pogba dành cho màu áo nước nhà, điều chúng ta hiếm thấy tại Old Trafford, nơi anh là "lính đánh thuê".
Rõ ràng, sau tất cả, Pogba là siêu sao hàng đầu. Tuy nhiên, phẩm chất hàng đầu đó chỉ xuất hiện nếu cầu thủ sinh năm 1993 chịu chơi bóng. Deschamps đã làm được nhưng đó lại là bài toán hóc búa dành cho Solskjaer.