MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • "Đó là lý do Serie A 2019 - 2020 nên dừng lại"

    09:57 Thứ ba 14/04/2020

    BongDa.com.vn Hiện tại, việc Serie A có nên tiếp tục hay không vẫn đang nhận được những quan điểm trái chiều.

    Dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp ở Italia. Theo số liệu từ Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 13/4, quốc gia Nam Âu này đã có đến 103.616 trường hợp dương tính với virus Corona, trong đó, 20.465 người không thể qua khỏi. Hiện tại, mọi hoạt động vui chơi giải trí, thể thao đều đã bị hoãn.

    Serie A cũng không ngoại lệ. Sau khi hàng loạt cầu thủ của các CLB bị nhiễm COVID-19, giải đấu đã phải tạm dừng. Dự kiến, đến cuối tháng 5/2020, Serie A sẽ quay trở lại. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia bóng đá vẫn đang đưa ra những ý kiến trái chiều liên quan đến kế hoạch này.

    Urbano Cairo:

     Chủ tịch Urbano Cairo của Torino.

    Mới đây, Chủ tịch Urbano Cairo của Torino đã lên tiếng phản đối. Trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, ông chia sẻ:

    “Giáo sư Rezza đã đúng, việc Serie A tiếp tục diễn ra vào cuối tháng 5 là điều không thể. Một nhà nghiên cứu khoa học đã nói như vậy trong ngày hôm nay. Đó cũng chính là những điều mà tôi muốn nói bởi vì tôi đã quá quen với những con số. Tôi không có hứng thú khi nghĩ về việc giải đấu quay trở lại.

    Tôi vẫn luôn nói về điều này. Theo tình hình hiện tại, sẽ có thêm 400.000 ca nhiễm COVID-19 trong tháng 3 và ít nhất 50.000 người tử vong. May mắn thay, chúng ta đã nỗ lực, dù hơi muộn, và nhiều trường hợp đã được cứu sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như ở Trung Quốc, ít nhất phải đến cuối tháng 5, tất cả mới có thể quay trở lại tập luyện. Sau đó, cuối tháng 6, Serie A sẽ bắt đầu và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8. Điều này sẽ làm hỏng cả mùa giải tiếp theo.

    Điều này rõ ràng là không nên thực hiện. Các quyết định cần phải được đưa ra bởi 1 tập thể chứ không phải là mong muốn cá nhân. Ceferin và Bach đã từng nói rằng họ sẽ không hoãn Olympic và EURO. Song, COVID-19 có sức mạnh hủy diệt. Do đó, thật tiếc khi phải nói rằng Ceferin và Bach đã phải đầu hàng các Liên đoàn thành viên.”

    Siêu phẩm của Paul Pogba vào lưới Torino:

    Faro | 09:27 14/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...