MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Serie A có thể chơi không khán giả đến năm 2021

    09:32 Thứ hai 13/04/2020

    BongDa.com.vn Các liên đoàn bóng đá vẫn đang nỗ lực hoàn tất mùa giải 2019/2020.

    Dù đã đến giữa tháng 4 và đại dịch corona ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, liên đoàn bóng đá của châu lục này vẫn giữ nguyên quan điểm, muốn liên đoàn các nước hoàn tất mùa giải 2019/2020. Ngoài Bỉ đã tuyên bố kết thúc mùa giải, trao ngôi vô địch cho đội đầu bảng, các liên đoàn còn lại vẫn đang nỗ lực để có thể hoàn thành giải vô địch quốc gia trước tháng 8.

    No fans until January 2021? - Bóng Đá

     Sân cỏ Serie A có thể vắng bóng khán giả đến hết năm nay.

    Ý là nước bị chịu ảnh hưởng nặng nề của virus corona, dù vậy BTC Serie A đã lên kế hoạch để đưa giải đấu trở lại vào cuối tháng 5. Mới đây, theo trang Sport Mediaset, một tài liệu của chính phủ bị rò rỉ cho thấy Serie A sẽ được yêu cầu chơi không khán giả cho đến tháng 1/2021. Như vậy, không chỉ mùa giải này, có thể cả đầu mùa giải sau, khán giả Ý vẫn chưa thể trở lại sân cỏ.

    Hiện tại, Juventus đang là đội dẫn đầu BXH với 63 điểm, Lazio đứng ngay sau với 62 điểm. Bà đầm già đã có 3 cầu thủ dương tính với loại virus này và chưa ai khỏi bệnh. Trong khi đó các cầu thủ của Fiorentina đã được xác nhận âm tính. Hồi tuần trước, ngôi sao trẻ Callum Hudson-Odoi của Chelsea cũng cho biết bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh sau gần 1 tháng nằm bệnh.

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi người hâm mộ giữ gìn sức khỏe: 

    Hoài Thu | 09:02 13/04/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...